MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần nửa tháng qua sức mua thực phẩm tươi sống giảm gần 50%, nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở tỉnh Vĩnh Long ngưng bán. Ảnh: Hoàng Lộc

Sức mua giảm gần 50%, tiểu thương chợ truyền thống ở Vĩnh Long ngưng bán

HOÀNG LỘC LDO | 03/03/2024 17:20

Gần nửa tháng qua, sức mua thực phẩm tươi sống tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giảm gần 50%, một số tiểu thương tạm ngừng buôn bán để tránh thua lỗ.

Bà Lê Kim Mai (sinh năm 1968, ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, bà có hơn 30 năm trong nghề buôn bán cá. Từ ngày bà dời về chợ Vĩnh Long bán gần 10 năm, chưa có năm nào sức mua giảm như hiện nay.

Theo bà Mai, giá bán các loại cá bằng hoặc thấp so với nửa tháng trước, sức mua chỉ đạt khoảng 50%. “Cá điêu hồng vẫn giữ nguyên mức giá 40.000 đồng/kg, giá bán cá chẽm hiện tại giảm còn 120.000 – 130.000 đồng/kg, trong khi trước đây khoảng 1 tháng giá bán cao hơn 20.000 – 25.000 đồng/kg”, bà Mai cho biết thêm.

Cùng chung tình trạng ế ẩm, bà Nguyễn Thanh Thúy - tiểu thương bán thịt heo chợ Phước Thọ, (phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - cho biết, gần đây sức mua giảm có thể là do tình hình kinh tế khó khăn chung, nhiều người phải thắt chặt chi tiêu.

Theo bà Thúy, thời buổi này người bán thì nhiều mà người mua thì ít, tiểu thương trong chợ còn phải cạnh tranh với người bán dạo bên ngoài chợ. Vậy nên người ngồi bán ở chợ càng phải vui vẻ, phải bán đúng giá, có vậy người mua hàng mới nhớ rồi quay lại ủng hộ cho mình.

“Trước đây 30kg thịt chỉ bán đến độ 9 – 10h sáng là hết, còn hiện nay, ngày thường cũng phải bán đến hơn 3h chiều. Từ ngày 21 – 25.2 tôi đã nghỉ bán”, bà Thúy cho biết thêm.

Tâm sự với khuôn mặt đượm buồn, bà T.K.H nói: "Mặc dù đã có hơn 30 năm buôn bán cá, giờ phải nghỉ bán, ở nhà sinh sống từ số tiền chu cấp của các con. Nếu tiếp tục bán cá ở chợ thì không lời được bao nhiêu, có hôm bị lỗ do sức mua quá yếu".

Nhiều tiểu thương chợ cá Vĩnh Long đã ngưng bán vì sức mua quá yếu. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Nhựt Thanh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long - thông tin, hiện tại toàn tỉnh có 115 chợ truyền thống, trong đó có duy nhất chợ Vĩnh Long là loại I.

Theo ông Thanh, gần nửa tháng nay giá nhiều loại thực phẩm tươi sống ít có biến động bởi nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, do người tiêu dùng dần thay đổi thói quen mua sắm, tiết kiệm chi tiêu nên sức mua tại các chợ truyền thống vẫn chưa khởi sắc.

“Trong thời gian tới, Sở chỉ đạo các ban liên quan đến kinh doanh, nhất là ban quản lý các chợ, bố trí, sắp xếp vị trí hợp lý tạo điều kiện thuận tiện để người mua tiếp cận mặt hàng, người bán nhập số lượng lớn sản phẩm để được mức giá hợp lý”, ông Thanh cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn