MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tài chính thông minh: Biết rõ nghĩa vụ để tránh đóng nhầm thuế

Đức Mạnh LDO | 05/02/2023 08:42

Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) tiết lộ kết quả trong một khảo sát nhỏ, có đến 40% gia đình đã từng đóng thuế thu nhập cá nhân cho giao dịch bất động sản mà thực chất hoàn toàn được miễn thuế.

5 trường hợp miễn thuế khi chuyển nhượng nhà đất

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn),  ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối Tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn quy định các khoản thu nhập được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà đất cơ bản nằm trong các trường hợp sau:

5 trường hợp miễn thuế khi chuyển nhượng nhà đất. Đồ hoạ: Liêm Võ 

Tránh đóng “nhầm” thuế

Theo ông Huấn, do đa số người dân không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và giao dịch thường xuyên nên cần lưu ý hai tình huống phổ biến sau:

Thứ nhất, khi chuyển nhượng, cho tặng hoặc kể cả trong tình huống nhận thừa kế là bất động sản từ các mối quan hệ sau đây thì hoàn toàn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân: vợ chồng; con cái và cha mẹ; con cái và cha mẹ nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà nội ngoại với cháu; anh chị em ruột.

Trường hợp chuyển nhượng cho tặng, nhận thừa kế. Đồ hoạ: Liêm Võ

Thứ hai, đây là quy định miễn thuế thu nhập cá nhân nhưng rất nhiều người thường không biết và lãng phí hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho những giao dịch bất động sản trong quá khứ. Đó là khi có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp bất động sản duy nhất thỏa mãn ba điều kiện sau:

Đầu tiên là chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Tiếp theo là có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu 183 ngày. Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cuối cùng là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Ông Huấn cho biết: "Theo khảo sát của FIDT trên một tệp nhỏ khách hàng thì có đến 60/150 gia đình đã từng đóng thuế thu nhập cá nhân cho giao dịch bất động sản mà họ nhớ rõ giao dịch đó đã hội đủ 3 điều kiện trên nhưng lại không hề biết luật cho phép không cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Khi nhắc lại thì họ vô cùng nuối tiếc và giá như mình gặp được các bên tư vấn tài chính sớm hơn để tham vấn về các quy định này".

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, đừng ngần ngại gửi câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh bằng cách bình luận ngay dưới bài viết!

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và CTCP FIDT - Đầu tư và quản lý gia sản. Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ năm hàng tuần với sự tham gia của các chuyên gia tài chính uy tín hàng đầu cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Xem thêm các tin bài của chương trình Tài chính thông minh tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn