MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu lai kéo Phà Rừng 03 đã được kéo về âu đà, phủ bạt màu xanh trong vụ tai nạn lao động làm 4 người chết.

Tai nạn lao động ngành giao thông giảm số vụ, tăng người chết

KH LDO | 09/05/2018 10:42

Theo thống kê của Bộ GTVT, trong năm 2017, dù có nhiều nỗ lực nhưng vẫn xảy ra 89 vụ tai nạn lao động, làm 12 người chết và tổng chi phí cho tai nạn lao động hơn 1,4 tỉ đồng.

Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn lao động tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng làm 4 người chết và trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông vẫn còn xảy ra một số sự cố, tai nạn lao động gây chết người như sự cố rơi dầm kéo đổ cẩu long môn tại dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì – Ba Vì nối QL32 với QL32C ngày 19.6.2017 làm 3 người chết.

Lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động ngày 9.5. Ảnh KH

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm đến công tác ATVSLĐ, phương tiện làm việc không đảm bảo và người lao động không chấp hành đúng, đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc vi phạm quy trình, quy phạm về ATVSLĐ, việc kiểm tra, tự kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên… 

Những con số này được công bố tại Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 của bộ GTVT tổ chức ngày 9.5, tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Hải Phòng. Lễ phát động được tổ chức để hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 và tháng hành động năm nay có chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Để ngăn chặn tai nạn lao động, đảm bảo ATVSLĐ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, DN và người lao động trong ngành cần có những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với cơ quan đơn vị mình và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Người sử dụng lao động, người lao động được yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động còn người lao động phải kiên quyết từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình, đồng thời phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Lãnh đạo bộ cũng đề nghị tổ chức công đoàn các cấp thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, biện pháp quản lý về ATVSLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ; quản lý, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phát động phong trào thi đua khen thưởng bảo đảm ATVSLĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn