MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm 2020, tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc tăng nhanh nhất trong 22 năm qua. Ảnh minh họa: AFP.

Tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc tăng kỷ lục trong năm 2020

Cẩm Thư LDO | 01/01/2021 11:55
Bất chấp đại dịch COVID-19, tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc vẫn tăng chóng mặt trong năm qua. Theo dữ liệu của Hurun Report, 2020 là năm ghi nhận mức gia tăng tài sản lớn nhất của giới siêu giàu Trung Quốc kể từ năm 1999.

Hurun Report là công ty chuyên nghiên cứu và đầu tư, đã cho ra đời bảng xếp hạng danh sách người giàu (Hurun Rich List) trên thế giới từ năm 1999.

Theo Hurun Report, năm 2020, Trung Quốc có 2.303 “người siêu giàu” có tài sản từ 300 triệu USD trở lên. Trong đó, 878 người là tỉ phú USD, nhiều hơn nước Mỹ 178 tỉ phú.

Dữ liệu của Hurun cho thấy năm 2020, tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc tăng thêm 1.500 tỉ USD - tương đương GDP của Nga và xấp xỉ một nửa GDP của Anh.

Còn tổng tài sản của nhóm này tính đến năm 2020 đạt 4.000 tỉ USD - cao hơn cả GDP trong năm 2019 của Đức - nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Âu.

Hurun Report cho biết 2020 cũng là năm ghi nhận mức gia tăng tài sản lớn nhất của giới siêu giàu Trung Quốc - trong suốt 22 năm danh sách này được thực hiện.

Ông Rupert Hoogewerf - Chủ tịch Hurun Report cho biết: "Lượng tài sản tăng thêm của giới siêu giàu Trung Quốc trong năm nay nhiều hơn cả tổng mức tài sản cộng lại của 5 năm trước. Thế giới chưa từng chứng kiến lượng tài sản như thế này được tạo ra chỉ trong 1 năm”.

Dù trong 2 tháng đầu năm 2020 - khi dịch COVID-19 bùng phát, một lượng lớn tài sản của giới siêu giàu đã bị bốc hơi do tình trạng sản xuất và thương mại tê liệt nhưng việc kiểm soát dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm đã giúp doanh nghiệp Trung Quốc phục hồi theo đồ thị hình chữ V.

Hurun cho biết trong quý II/2020, mức tăng 4,9% GDP của Trung Quốc chủ yếu nhờ vào đà phục hồi của ngành dịch vụ, bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

Ngoài ra, sự bùng nổ của thương mại điện tử và công nghệ trong giai đoạn đại dịch đã thúc đẩy tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc. Nghiên cứu của Hurun cho thấy khoảng 36% người giàu nhất Trung Quốc kiếm tiền từ các ngành này, trong khi 64% làm giàu từ các lĩnh vực truyền thống như sản xuất hay bất động sản - Hoogewerf nói.

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán bùng nổ, với hàng loạt doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mới chứng kiến giá cổ phiếu lập kỷ lục, và nhiều doanh nghiệp đổ xô tới Hồng Kông và New York để IPO cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo ra thêm nhiều tỉ phú USD.

Tiêu biểu trong nhóm này phải kể đến nhà sáng lập hãng nước uống đóng chai Nongfu - Zhong Shanshan.

Kết thúc năm 2020, ông Zhong Shanshan đã vượt qua tỉ phú người Ấn Độ để trở thành người giàu nhất Châu Á với giá trị tài sản ròng lên tới 77,8 tỉ USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn