MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VN-Index lao dốc khá mạnh trong phiên 5.7, nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí giảm sâu. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Tâm điểm cổ phiếu 5.7: Nhóm bất động sản và dầu khí giảm sâu

Minh An LDO | 05/07/2021 19:06

Phiên giao dịch 5.7, VN-Index trải qua nhịp lao dốc khá mạnh trước khi lấy lại một phần điểm số về cuối phiên. Bất động sản và dầu khí là 2 nhóm cổ phiếu giảm sâu trong phiên hôm nay.

Ngày đầu tiên áp dụng hệ thống giao dịch mới, VN-Index giảm tương đối mạnh vào phiên sáng với nhiều mã giảm sâu. Lực bán mạnh có lúc khiến VN-Index giảm gần 24 điểm.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã nâng đỡ chỉ số. Kết phiên VNIndex đóng cửa tại 1.411,1 điểm, giảm 9,1 điểm, tương ứng -0,6% so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Các cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN-30 gồm STB (+3,5%), TCB (+6,8%), TPB (+4,1%), cộng thêm MWG (+6,2%) là lực đỡ cho thị trường.

Bất động sản và dầu khí là 2 nhóm bị giảm sâu trong phiên hôm nay khi chỉ mình VHM xanh nhẹ (+0,4%), còn lại đều giảm mạnh từ 2%-5%.

Cổ phiếu ngành thép giảm giá ở HPG (-2,1%), HSG (-1,9%) sau khi nhiều doanh nghiệp trong ngành thông báo tiếp tục giảm giá thép từ đầu tháng 7.

Cổ phiếu nhóm hàng không giảm giá ở VJC (-1,9%), HVN (-1,5%) khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TP.HCM và Bình Dương.

Thanh khoản 3 sàn lần lượt là HOSE: 28.036 tỉ đồng, HNX: 3.369 tỉ đồng, UPCOM: 1.812 tỉ đồng. Phiên giảm điểm tương đối của VN-Index nhưng có sự phân hóa rõ rệt.

Trong khi nhóm Ngân hàng trong VN30 là STB (+3,5%), TCB (+6,8%), TPB (+4,1%), cộng thêm MWG (+6,2%) là lực đỡ cho thị trường, thì nhiều mã còn lại giảm sâu hơn VN-Index.

Khối ngoại bán ròng nhẹ xấp xỉ 80 tỉ ngày hôm nay, tập trung ở CTG (- 1,1%), HPG (-2,1%), NVL (-3,4%).

Theo chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), vùng kháng cự quanh 1.430 đang gây áp lực khiến thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, lực cầu giá thấp vẫn được duy trì khá tích cực ở các vùng hỗ trợ gần và mang lại cơ hội hồi phục cho chỉ số.

“Cơ hội xác lập đỉnh cao mới vẫn đang được đánh giá cao nhưng xung lực/độ dốc tăng điểm và khối lượng khớp lệnh cần được tiếp tục củng cố để mở rộng thêm đà hồi phục cho VN-Index”, KBSV nhận định.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ vị thế ngắn hạn ở mức trung bình và tiếp tục kết hợp quay vòng linh hoạt thêm một phần tỉ trọng ở mức thấp - mua tại hỗ trợ/bán tại kháng cự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn