MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tập đoàn Evergrande khổng lồ đến mức nào?

Đức Mạnh LDO | 24/09/2021 19:08

Tổng tài sản của Tập đoàn Evergrande đã đạt 2,3 nghìn tỉ Nhân dân tệ, có 200.000 nhân viên và đứng thứ 122 trong danh sách Fortune Global 500.

Tập đoàn Evergrande, tên tiếng Trung Quốc: Hằng Đại, mang ý nghĩa là vĩ đại mãi mãi. Trong suốt quá trình phát triển, tập đoàn đã mở rộng không ngừng với phương châm "công nghệ kỹ thuật số và đa ngành".

Đến nay đã sở hữu 8 ngành công nghiệp chính như: Evergrande Real Estate, Evergrande New Energy Auto, Evergrande Property Services, HengTen Networks, FCB, Evergrande Fairyland, Evergrande Health và Evergrande Spring.

Hiện tại, tổng tài sản của Tập đoàn Evergrande đã đạt 2,3 nghìn tỉ Nhân dân tệ, có 200.000 nhân viên và đứng thứ 122 trong danh sách Fortune Global 500.

Evergrande Real Estate sở hữu hơn 1.300 dự án tại hơn 280 thành phố ở Trung Quốc. Đây là công ty tiên phong trong việc cung cấp nhà với thiết kế đẹp, đảm bảo trả lại mà không cần lý do và tiếp thị trực tuyến.

Evergande hiện là nhà phát triển bất động sản hàng đầu thế giới. Ảnh: DPA

China Evergrande thành lập công ty ôtô điện Evergrande NEV vào năm 2018. Chủ tịch Hứa Gia Ấn từng tham vọng đưa đứa con của mình vượt qua Elon Musk, trở thành tập đoàn ôtô năng lượng mới lớn mạnh nhất thế giới.

Hiện tại, 9 mẫu xe của Hengchi đã ra mắt thế giới. Evergrande NEV phấn đấu đạt sản lượng sản xuất và bán hàng năm là 1 triệu xe vào năm 2025 và 5 triệu xe vào năm 2035. Tuy nhiên đến nay, công ty mới chỉ đưa ra mẫu thử nghiệm và chưa sản xuất được một chiếc nào.

Một trong những mẫu xe Hengchi tại triển lãm. Ảnh: Bloomberg

Với tổng diện tích được quản lý hơn 400 triệu mét vuông, Evergrande Property Services hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho gần 2.800 dự án tại hơn 310 thành phố ở Trung Quốc.

Công ty cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản cho các khu dân cư cao cấp, công viên giải trí, khu công nghiệp, khu phức hợp chăm sóc sức khỏe và các tòa nhà khác. 

Ảnh: Forbes 

HengTen Networks là nền tảng cung cấp Internet và phần mềm. Pumpkin Film APP là ứng dụng cung cấp phim không quảng cáo đã có 55 triệu thành viên đăng ký và 20 triệu người đăng ký trả phí. Đồng thời, công ty sở hữu cả Ruyi Films sản xuất phim và truyền hình hàng đầu của Trung Quốc, có năng lực sản xuất nội dung và năng lực phát triển IP nằm trong top đầu trong ngành.

HengTen Networks hiện cũng đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong. Ảnh chụp màn hình

FCB Group cung cấp nền tảng mua và bán bất động sản cùng các tài sản khác bao gồm cả ôtô mới và đã qua sử dụng ở Trung Quốc. Cổng thông tin có hơn 21 triệu đại lý bất động sản đã đăng ký với khối lượng giao dịch hàng năm là 1,2 nghìn tỉ Nhân dân tệ.

Evergrande Fairyland phát triển và xây dựng một công viên giải trí lớn độc đáo cung cấp các dịch vụ trong nhà, đáp ứng thời tiết và mọi mùa. Doanh nghiệp đồng thời cũng phát triển "Đảo Hoa Đại Dương" ở Hải Nam, Trung Quốc.

Đại công trình Đảo hoa đại dương. Ảnh: Behance

Evergrande Health có sản phẩm nổi bật là Evergrande Healthy Land, lấp đầy khoảng trống của Trung Quốc về dịch vụ y tế và chăm sóc người già.

Nó tích hợp chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ quản lý sức khỏe và người cao tuổi, cung cấp các dịch vụ y tế theo chu kỳ sống đầy đủ và từ nhiều khía cạnh.

Evergrande Spring bao gồm 14 chuỗi với hơn 50 sản phẩm sạch cho sức khỏe trong bốn lĩnh vực chính: Nước khoáng, ngũ cốc và dầu, sữa và thực phẩm tươi sống.

Chủ tịch Hứa Gia Ấn và dòng nước khoáng Evergrande Spring.

Trong diễn biến mới nhất, Evergrande thông báo đã thỏa thuận với các trái chủ về trả hạn lãi suất. Thông tin tích cực này đã đưa giá cổ phiếu công ty bật tăng trở lại sau chuỗi trượt dài từ đầu năm đến nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn