MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tập kết hàng hoá chui ở bến xe Nước Ngầm: Thanh tra Sở GTVT báo cáo gì?

Cường Ngô LDO | 26/08/2021 17:47

Trong buổi làm việc với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố Hà Nội, Giám đốc bến xe Nước Ngầm đã thừa nhận có hiện tượng tập kết hàng hoá tại bến, chưa chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với bến xe này để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tập kết hàng hoá "chui" tại bến xe Nước Ngầm - dù thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội), cho biết đã làm việc với lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về vấn đề này.

Theo ông Tuấn Anh, ngay sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp, chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc. Sáng nay (26.8), Thanh tra Sở cùng lãnh đạo quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt, đại diện cơ quan y tế... đã làm việc với lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm.

This browser does not support the video element.

Vụ tập kết hàng hoá “chui” ở bến xe Nước Ngầm. Video: H.A

Theo đó, ở bến xe Nước Ngầm hiện đang thực hiện tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 (phối hợp với Bệnh viện Nam Thăng Long) cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại Hà Nội.

Ngoài ra, đúng là có hiện tượng tập kết hàng hoá "chui" tại bến xe Nước Ngầm. Sau khi Báo Lao Động thực hiện loạt bài phản ánh, hiện tại không còn tình trạng xe tải tập kết hàng hoá như trước đây.

"Giám đốc Bến xe Nước Ngầm đã thừa nhận có hiện tượng đó, chưa chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch quận Hoàng Mai cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với bến xe này để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật. Đồng thời đã có ý kiến với các cơ quan chức năng xem xét bến xe Nước Ngầm vi phạm những khía cạnh nào, thuộc thẩm quyền của lực lượng nào sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và sau đó sẽ có báo cáo tổng thể. Chúng tôi cũng đang chờ kết quả xử lý vi phạm" - ông Tuấn Anh cho hay.

Xe tải chở hàng ra vào bến xe Nước Ngầm mỗi ngày. Ảnh: H.A 

Theo ông Tuấn Anh, theo thẩm quyền, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo bến xe Nước Ngầm cam kết không tái phạm việc đưa xe chở hàng hoá (hoạt động theo luồng xanh) tập kết, bốc dỡ tại bến xe Nước Ngầm nữa. Lãnh đạo bến cũng cam kết thực hiện nghiêm việc này.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã giao nhiệm vụ cho ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý vụ việc theo phản ánh của Báo Lao Động.

Bất chấp giãn cách, hàng trăm xe tải tập kết chở hàng ở bến xe Nước Ngầm

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại bến xe Nước Ngầm, những ngày vừa qua có hàng trăm xe tập kết, bốc dỡ hàng hoá. Các xe đều in biển tên nhà xe và dòng chữ “giao nhận hàng”, được xếp thành hàng dài theo lốt. Shipper và người dân cũng đến điểm tập kết này để nhận hàng và gửi hàng như không hề có quy định về giãn cách, hạn chế đi lại.  

Người đến nhận hàng chỉ cần lấy thẻ gửi xe, không có bất kỳ hình thức đảm bảo phòng dịch ở mức tối thiểu như đo thân nhiệt, sát khuẩn, quét mã QR code, khai báo y tế... Trong khi, đây lại là khu vực thường xuyên tập trung đông người từ khắp các địa phương nên nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 không được kiểm soát.

Để có được "lốt" đỗ tập kết, bốc dỡ hàng hoá trong bến, nhà xe phải trả từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi ngày. "Muốn có lốt thì phải nói chuyện "làm sân" trước, không phải thích là vào được", một tài xế chạy tuyến Vinh - Hà Nội chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn