MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu biển quốc tế Cheng Zhen xuất phát từ Hải Nam, Trung Quốc cập vịnh Hạ Long sáng 26.1.2024. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tàu biển quốc tế từ Hải Nam trở lại vịnh Hạ Long sau nhiều năm gián đoạn

Nguyễn Hùng LDO | 26/01/2024 11:20

Quảng Ninh - Sáng nay (26.1), tàu biển quốc tế Cheng Zhen xuất phát từ Hải Nam, Trung Quốc chở gần 400 du khách Trung Quốc đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là chuyến khách tàu biển đầu tiên từ Hải Nam trở lại vịnh Hạ Long sau một thời gian bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Chuyến tàu này không nằm trong danh sách các chuyến tàu biển đã đăng ký vào vịnh Hạ Long năm 2024 trước đó.

Theo kế hoạch, tàu Cheng Zhen sẽ lưu lại tại Hạ Long 2 ngày; gần 400 du khách trên tàu Cheng Zhen sẽ đi tham quan vịnh Hạ Long, TP Hạ Long và Hà Nội.

Sau chuyến khởi động này, tàu Cheng Zhen dự kiến sẽ đưa du khách Trung Quốc từ Hải Nam trở lại vịnh Hạ Long khoảng 6 chuyến nữa.

Theo danh sách đăng ký tại thời điểm cuối tháng 12.2023, có tổng cộng 51 chuyến tàu biển quốc tế từ Hải Nam lần đầu trở lại vịnh Hạ Long sau nhiều năm giãn đoạn do đại dịch COVID-19, nhưng không có tàu Cheng Zhen.

Đây là một trong những siêu tàu biển quen thuộc những năm qua, như: Viking Orion, Silver Muse, Celebrity Solstice, Silver Whisper, Le Lapouser, Seven Seas Explorer, the World…

Cả năm 2023, chỉ có khoảng 23-24 chuyến tàu biển quốc tế vào vịnh Hạ Long.

Du khách trên tàu biển Cheng Zhen cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng 26.1.2024. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, vào ngày 29.11.2023, đã có một tàu quốc tịch Trung Quốc - tàu Zhao Shang Yi Dun - từ Thẩm Quyến, Trung Quốc cũng đã đưa khách trở lại vịnh Hạ Long sau một thời gian giãn đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong năm 2024, tàu Zhao Shang Yi Dun có kế hoạch đưa khách đến vịnh Hạ Long thêm 8 chuyến nữa.

Việc các tàu biển đưa khách xuất phát từ các cảng ở Trung Quốc trở lại vịnh Hạ Long có ý nghĩa rất lớn đối với ngành du lịch tỉnh, cho thấy tín hiệu trở lại tích cực của thị trường khách du lịch Trung Quốc sau đại dịch COVID-19.

Ngoài vẻ đẹp ngoại hạng, vịnh Hạ Long còn được đánh giá là một điểm đến thuận tiện của các hãng tàu biển quốc tế bởi nằm trên tuyến giao thông hàng hải quan trọng của châu Á, phù hợp với lộ trình kết nối các tuyến du lịch tàu biển trong khu vực và thế giới, đặc biệt gần với Trung Quốc, nơi mà rất nhiều hãng tàu quốc tế đưa tàu du lịch đến để khai thác. Vịnh Hạ Long cũng là điểm gần nhất để đến những thị trường Bắc Á khác như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản… nên càng có điều kiện để thu hút khách.

Khách trên mỗi tàu cập vào vịnh Hạ Long rất đa dạng, trong đó có những khách sẽ chỉ ở lại trên tàu, có những khách sẽ lên bờ đi tham quan vịnh Hạ Long, TP Hạ Long, Vân Đồn… hay đi Ninh Bình, Hà Nội từ 1-2 ngày rồi trở lại tàu để tiếp tục hành trình trên biển.

Tuy nhiên, cũng có khách đón tàu biển tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để bắt đầu hành trên biển đến các điểm đến khác; hoặc cũng có những khách từ Hà Nội, TPHCM đến chỉ nghỉ 1-2 đêm trên tàu trong thời gian tàu neo đậu tại vịnh Hạ Long.

Để hấp dẫn hơn đối với du khách nói chung, khách tàu biển hạng sang nói riêng, đại diện các công ty du lịch đã nhiều lần kiến nghị Quảng Ninh cần phải đa dạng hơn nữa các sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử.

Đặc biệt, khách tàu biển đều là khách hạng sang, sẵn sàng chi tiêu lớn và thường có nhu cầu tìm hiểu sâu về văn hóa, đời sống của người dân bản địa. Hiện, ngoài tour tham quan nhà dân ở Vân Đồn, mới chỉ có thêm một tour khám phá, trải nghiệm tương tự ở xã Bằng Cả, TP Hạ Long. Cả 2 tour này được du khách tàu biển đánh giá rất cao, tuy nhiên đến nay, những sản phẩm du lịch về văn hóa ở Quảng Ninh vẫn còn thiếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn