MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bphone mới 2020 có thêm phiên bản màu hồng. Ảnh:Bkav.

Thách thức gì đang chờ đợi Bphone nhiếp ảnh điện toán?

Thế Lâm LDO | 11/05/2020 15:23

Phiên bản Bphone mới 2020 – B86 vừa ra mắt đã nhận ngay những đánh giá khác nhau từ dư luận, đặc biệt là các diễn đàn công nghệ tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, về mặt thị trường, cũng có những ý kiến đánh giá về tương lai đón nhận Bphone từ phía người tiêu dùng.

Có nét khác biệt...

Anh Trần Thanh Hiệp – Quản trị viên diễn đàn di động nổi tiếng Tinhte.vn – qua theo dõi sự kiện ra mắt Bphone B86 cho rằng: “Về mặt thiết kế Bphone mới có sự khác biệt so với hàng loạt điện thoại Android hiện nay trên thị trường vốn dĩ hao hao giống nhau. Đó là, B86 có trán (viền cạnh trên của điện thoại) dày hơn, về hình thức thiết kế cũng đẹp đẽ, thanh thoát hơn”.

“Tôi chỉ xem qua livestream. Tuy nhiên, bạn Đức thuộc diễn đàn Tinh Tế có dự sự kiện được trực tiếp cầm máy trải nghiệm cho biết đường nét thiết kế liền lạc, dễ cầm trong lòng bàn tay”, anh Hiệp cho biết. Đối với camera công nghệ nhiếp ảnh điện toán và tính năng Không phím bấm, anh Hiệp cho rằng khá thú vị, mang tới trải nghiệm mới cho người dùng. “Tuy nhiên, còn phải chờ trải nghiệm thực tế mới có thể nhận định được xác thực hơn”, anh Hiệp nói.

Một ý kiến khác từ nhà báo chuyên về công nghệ kì cựu Phạm Hồng Phước.  Anh Phước cũng khẳng định rằng, Bphone B86 đã tạo ra nét khác biệt. Thứ nhất về thiết kế đã tiệm cận với thị trường hơn, gần với trào lưu hiện tại hơn. Điều này được thể hiện rõ nhất là máy không còn vuông vức mà góc đã bo tròn, cụm camera thì tập trung và lồi lên như đa phần các mẫu smartphone của thương hiệu khác trên thị trường hiện nay.

Tiếp nữa, theo anh Phước, Bphone B86 đã cho thấy sự linh hoạt mềm mại hơn, có thêm hai màu xanh và hồng phù hợp xu hướng đa dạng màu sắc, tươi tắn, thích hợp với giới trẻ, với 4 phiên bản cũng sẽ giúp tiếp cận được tập khách hàng rộng  hơn...

Nhưng cũng đầy thách thức

Thách thức đầu tiên theo nhà báo công nghệ Phạm Hồng Phước là ở cấu hình máy. Ở mức giá từ khoảng 9-10 triệu đồng nhưng Bphone B86 và B86s lại được trang bị bộ xử lí Snapdragon 675 ra lò từ cuối năm 2018 là tương đối cũ. Với tầm giá trên, anh Phước cho rằng B86 và B86s chí ít cũng nên được trang bị bộ vi xử lí Snapdragon 7xx của Qualcomm thì sẽ “đáng đồng tiền bát gạo hơn”.

Trình diễn hệ điều hành BOS 8.6. Ảnh: Thế Lâm.

Điểm thứ hai, ở tầm giá nằm ở khúc trên của tầm trung và thậm chí là cận cao cấp (mức giá 10 triệu đồng) nhưng Bphone B86 và B86s chỉ có 2 ống kính ở cụm camera sau (chính) sẽ rất khó quảng bá hay marketing trên thị trường, dễ bị người dùng so sánh với các mẫu máy cùng phân khúc của các thương hiệu khác được trang bị cụm 3 camera hoặc thậm chí là 4.

Khái niệm Nhiếp ảnh điện toán và việc đưa AI vào camera điện thoại Bphone B86 không còn là mới. Theo anh Phước, Google (ứng dụng trong điện thoại Google Pixel) và Apple đều đã ứng dụng AI và thuật toán vào camera, từ đó không cần phải tăng cường phần cứng quá nhiều mà thay vào đó dùng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng phần mềm thuật toán để nâng cấp chất lượng hình ảnh.

“Tuy nhiên, việc dùng phần mềm thuật toán can thiệp vào hình ảnh cũng có những tình huống chụp bức ảnh ra thấy giả tạo, không thật. Đó chính là một thách thức khi qua trải nghiệm của người dùng”, anh Phước cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn