MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch FED Jerome Powell vẫn để ngỏ khả năng thắt chặt chính sách để kiềm chế lạm phát. Ảnh: Xinhua

Thách thức sau lạm phát cho các ngân hàng trung ương

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 28/08/2023 13:23

Những thách thức sau lạm phát sẽ là bài toán tiếp theo cho FED, ECB và nhiều ngân hàng trung ương khác.

Tại cuộc họp thường niên ở Jackson Hole (bang Wyoming, Mỹ) các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã đưa ra những thách thức trong việc kéo dài chuỗi tăng lãi suất.

Phó Thống đốc Ngân hàng Anh (BOE) Ben Broadbent cho biết, lãi suất của Anh có thể phải tăng thêm. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda tái khẳng định chính sách nới lỏng.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ trên đà phục hồi, trong khi nền kinh tế châu Âu dường như đang hướng tới suy thoái. Lạm phát kéo dài ở cả hai khu vực là thách thức chung.

Chủ tịch FED Powell cảnh báo: "Bằng chứng về sự tăng trưởng liên tục có thể gây ra rủi ro lạm phát, kéo theo chính sách phải thắt chặt hơn nữa".

Chủ tịch ECB Lagarde cho biết, EU đang phải đối mặt quá trình chuyển đổi năng lượng và sự phân mảnh của thương mại toàn cầu. Vị lãnh đạo không nhắc đến quyết định trong những tháng tới.

Một số ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Theo Chủ tịch FED Cleveland Loretta Mester và Thống đốc Ngân hàng Latvia Martins Kazaks, nên tiếp tục tăng lãi suất. Những người khác, bao gồm Chủ tịch FED Philadelphia Patrick Harker và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha Mario Centeno, lại lập luận về cách tiếp cận thận trọng khi đánh giá tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó.

Một trong số các vấn đề xuyên suốt phiên thảo luận cuối tuần qua là thương mại. Nhiều yếu tố khác nhau đã khiến thương mại ở nhiều thị trường phát triển chuyển dịch từ các đối tác truyền thống như Trung Quốc sang các nước như Việt Nam hay Mexico.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn