MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khai thác than ở Cty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Phạm Trung

Than nhập khẩu tăng mạnh, than nội địa lao đao

Nguyễn Hùng LDO | 27/11/2020 10:44

Lượng than nhập khẩu riêng qua cảng biển Quảng Ninh tiếp tục tăng mạnh, trong khi đầu ra cho than sản xuất của các công ty than trên địa bàn Quảng Ninh đang gặp khó.

Theo Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, riêng lượng than nhập khẩu qua cảng Cẩm Phả, TP.Cẩm Phả đạt trên 21,4 triệu tấn, trong khi lượng than nhập về cả năm 2019 qua cảng này là 16,3 triệu tấn. Nếu tính cả lượng than nhập khẩu về qua các tỉnh, thành khác trong cả nước, tổng lượng than nhập khẩu đang từng bước tiệm cận với tổng lượng than sản xuất trong nước.

Tàu nước ngoài chở than nhập khẩu vào cảng biển khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, đầu ra cho than sản xuất trong nước hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV), tính đến cuối tháng 11, còn tồn khoảng 15 triệu tấn than - tăng 7 triệu tấn so với cùng kỳ 2019. Ngoài ra, một đơn vị khác cũng kinh doanh, sản xuất than tại Quảng Ninh là Tổng công ty Đông Bắc tồn khoảng 2,5 triệu tấn.

Đại diện một số công ty than tại Quảng Ninh cho biết, nhiều đơn vị đã phải giãn việc do sản phẩm tiêu thụ quá chậm.

Cũng theo đại diện các công ty khai thác than, có nhiều lý do chính khiến tình hình tiêu thụ than trong nước ảm đạm và tình hình khó khăn sẽ còn kéo dài. Trong đó, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, việc tiêu thụ điện của nhiều ngành, nhất là ngành du lịch, dịch vụ giảm mạnh.

Ngoài ra, do tình hình mưa nhiều ở các tỉnh miền Trung, nên các nhà máy thủy điện được ưu tiên phát điện. Vì vậy, các nhà máy nhiệt điện buộc phải điều chỉnh giảm sản xuất điện.

Một trong những lý do chính nữa khiến đầu ra cho than nội địa gặp khó khăn, không chỉ hiện nay mà còn trong thời gian tới là lượng than nhập khẩu ngày một lớn, do giá rẻ hơn than sản xuất trong nước.

Hiện nay, cơ bản các công ty than tại Quảng Ninh đều cơ bản kết thúc việc khai thác lộ thiên, trong khi đó việc khai thác dưới hầm lò ngày càng phải xuống sâu trong điều kiện khó khăn hơn.

Không những thế, địa tầng các vùng than ở Quảng Ninh khá phức tạp, không ổn định nên rất khó triển khai việc cơ giới hóa đồng bộ.

Ngoài ra, bộ máy nhân sự của các công ty than đều rất lớn, trong đó có những công ty trung bình có tới 3.000-4.000 người trong khi sản lượng mỗi năm chỉ 2-3 triệu tấn than. Đây là những lý do chính khiến giá thành than sản xuất trong nước dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn giá than nhập khẩu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn