MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ngài Hanazumi Hideyo - Thống đốc tỉnh Niigata (Nhật Bản) trao bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh, tháng 11.2023. Ảnh: T.L

Thanh Hóa chủ động quảng bá, xúc tiến đầu tư với nhiều quốc gia

Xuân Hùng LDO | 18/12/2023 20:59

Những tháng cuối năm 2023, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa liên tiếp có những chuyến ngoại giao tại nhiều quốc gia. Đây là một trong những nỗ lực chủ động thu hút đầu tư nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực và cả nước.

Thúc đẩy đầu tư từ Nhật Bản

Từ ngày 19 đến 25.11, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Nhật Bản. Cùng đi có nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo một số địa phương đang xúc tiến kêu gọi đầu tư.

Tại đây, ngoài buổi gặp gỡ cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Thống đốc tỉnh Niigata tiến hành Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Niigata; thăm và làm việc tại Trung tâm trưng bày sản phẩm công nghiệp tỉnh; thăm Nhà máy Maruto Hasegawa; tiếp xúc và gặp gỡ với Công ty Tchimasakamaboko đang có nhu cầu đầu tư tìm kiếm đối tác.

Tại Thủ đô Tokyo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Nhật Bản; thăm và làm việc với Tổ chức Xúc tiến Ngoại Thương Nhật Bản - JETRO; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Idemitsu...

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nhật Bản. Ảnh: M.H

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, Thanh Hóa đã và đang được xem là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hiện Nhật Bản là quốc gia có số vốn đầu tư cao nhất trong nguồn vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh, với 19 dự án đang hoạt động, đăng ký đầu tư khoảng 6,6 tỉ USD, chiếm 45,2% tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 1.11, ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng có chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu.

Chủ động quảng bá, thu hút đầu tư

Cùng thời gian trên, ngày 1.11, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Thái Lan.

Tại đây, đoàn công tác đã làm việc với Ban quản lý Cảng quốc tế Laem Chabang và các khu công nghiệp tại Khu vực Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan.

Ông Nguyễn Văn Thi cho rằng: Cảng Laem Chabang và hệ thống cảng nước sâu Nghi Sơn có những điểm tương đồng. Việc khảo sát thực tế tại cảng Laem Chabang giúp tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quá trình quản lý, vận hành khai thác các dự án cảng, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển; góp phần tạo sức hút đối với các hãng tàu, đơn vị logistics và doanh nghiệp, tạo đột phá trong hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng Nghi Sơn, đưa cảng Nghi Sơn trở thành cảng biển trọng điểm của cả nước và khu vực.

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Thái Lan. Ảnh: T.L

Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm, xúc tiến đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Rayong 36, khu công nghiệp ESIE 4 tại tỉnh Rayong. Đây là các khu công nghiệp chủ lực phía Đông Thái Lan, bao gồm nhiều công ty hoạt động trên các lĩnh vực: công nghệ ôtô, hóa dầu, điện tử, hàng tiêu dùng.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Thi cho hay, những chuyến công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi các nước châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan trong thời gian qua ngoài thúc đẩy ngoại giao còn nhằm xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa với các đối tác, các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời cũng khẳng định, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư vào Thanh Hóa.

Gần đây nhất, 8.12.2023, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo kết nối đầu tư, thương mại Thanh Hóa – Italia.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa xác định các nhà đầu tư Châu Âu, trong đó có nhà đầu tư Italia là đối tác đầu tư rất quan trọng và tiềm năng.

"Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và tạo điều kiện cao nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp" - ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Với những tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, tỉnh Thanh Hóa rất mong được đón tiếp các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Italia đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và tạo điều kiện cao nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Italia đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng lắng nghe mọi đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Italia luôn đạt kết quả cao nhất, mang lại lợi ích “cùng phát triển” cho cả hai bên" - ông Nguyễn Văn Thi khẳng định.

Giai đoạn 2021-2023, Thanh Hóa đã thành lập mới 10.700 doanh nghiệp, đứng thứ 7 cả nước. Đến nay, có 143 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,7 tỉ USD, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI.

Thu NSNN tăng mạnh, hàng năm luôn vượt dự toán; tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2023 ước đạt 132.418 tỉ đồng, trong đó năm 2022 đạt 51.173 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 9 cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn