MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh khoản ngân hàng bị thu hẹp khoảng 190 nghìn tỉ đồng

Lam Duy LDO | 07/07/2021 16:38
Do tín dụng tăng trưởng mạnh hơn nhiều mức tăng huy động vốn tại các ngân hàng, thanh khoản hệ thống ngân hàng bị thu hẹp khoảng 190 nghìn tỉ đồng.

Theo dữ liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, hoạt động tín dụng tại các ngân hàng vẫn đang tăng nhanh hơn so với cùng kỳ khi đạt tăng trưởng 5,47% tính tới ngày 21.6.2021, so với mức 3,65% tính tới cuối tháng 6.2020 và nhanh hơn tăng trưởng huy động vốn (3,13%).

Với dữ liệu trên, chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho hay trong 6 tháng đầu năm, hơn 500 nghìn tỉ đồng đã được vay từ hệ thống ngân hàng, trong khi nguồn vốn huy động đạt khoảng 310 nghìn tỉ đồng.

"Thanh khoản hệ thống ngân hàng, do đó đã bị thu hẹp khoảng 190 nghìn tỉ. Diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng trong năm 2021 nhiều khả năng sẽ không còn dư thừa nhiều như trong năm 2020" - BVSC đánh giá.

Tuy nhiên cũng theo BVSC, trước các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong làn sóng mới đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn tiếp tục có chủ trương hỗ trợ các doanh nghiệp. Do đó, BVSC cho rằng lãi suất VND vẫn sẽ giữ ở mặt bằng thấp hơn so với thời điểm cuối năm 2020.

Trong khi huy động tăng trưởng thấp hơn cho vay, lãi suất huy động lại giảm đáng kể vào cuối tháng 6.2021. Ảnh: BVSC

Liên quan đến hoạt động tín dụng tại các ngân hàng, ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho hay, NHNN trong thời gian tới sẽ tiếp tục các giải pháp giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, hay chứng khoán.

Cụ thể với bất động sản, đến cuối tháng 6.2021, tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực này đã thấp hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành. Tín dụng bất động sản tăng chậm chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động đầu tư giảm mạnh.

Bên cạnh đó sau khi Chính phủ có chỉ đạo và các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra các phân tích, cảnh báo, tình trạng giá bất động sản tăng đột biến trên diện rộng, đặc biệt là giá đất nền như trong tháng 3-4.2021 đã giảm nhiệt. Thay vào đó giá đất nền tại một số địa phương hiện giảm tương đối nhiều.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng cho hay, việc một số địa phương kiểm soát tốt, thực hiện công khai quy hoạch các dự án cũng góp phần xử lý cơ bản hiện tượng tăng nóng và làm giảm sốt đất. NHNN sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng đánh giá lại, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng trong từng lĩnh vực.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho hay, đây cũng là lĩnh vực thu hút nhiều quan tâm của người dân, đặc biệt khi thời gian qua thị trường này biến động liên tục nên cần tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động đầu tư.

Tính đến hết tháng 6.2021, tín dụng chứng khoán dự kiến đạt 46.700 tỉ đồng, tăng 400 - 500 tỉ đồng so với tháng 4 và tháng 5.2021.

Dù tỉ trọng cho vay chứng khoán vẫn ở mức thấp so với tổng dư nợ tuy nhiên trong thời gian tới, NHNN sẽ có các giải pháp giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay, đặc biệt hạn chế việc lách luật để cho vay lĩnh vực này, giám sát việc sử dụng vốn sai mục đích, tăng cường giám sát các tổ chức tín dụng, người vay, mục đích vay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn