MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: PV

Thành lập Tổng cục Quản lí thị trường: Cán bộ QLTT địa phương ngổn ngang tâm tư

Đức Thành LDO | 22/08/2018 17:15

Sáng nay, 22.8, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 34/2018/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổng cục QLTT. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu lực lượng quản lý thị trường (QLTT) sau khi thành lập Tổng cục phải nâng cao năng lực nhiệm vụ chuyên môn. Bởi nếu không có sự chỉ đạo tập trung, quan điểm xuyên suốt thì lực lượng QLTT khó có điều kiện phát triển, hình thành và đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, mỗi cán bộ QLTT không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn phải là chỗ dựa của người dân, doanh nghiệp; đại diện của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan tới hoạt động kinh tế, thương mại đầu tư, sản xuất…

Những hành vi trục lợi, cấu kết, hành vi vi phạm pháp luật, dung dưỡng, tạo điều kiện cho gian lận hàng phát triển sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, các hành vi tắc trách, thiếu hiểu biết… sẽ ko được dung dưỡng trong lực lượng QLTT nói riêng và ngành Công Thương nói chung.

Ông Cao Xuân Lập – PGĐ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Chờ đợi sau bao nhiêu năm lên xuống, vất vả để có mô hình mới. Chúng tôi ý thức vai trò trách nhiệm lãnh đạo QLTT ở địa phương cao hơn, quyết liệt hơn trong công việc để hiệu quả của QLTT thay đổi cả lượng và chất. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị sáp nhập cán bộ công chức QLTT cũng có nhiều tâm tư nên phải làm tốt công tác tư tưởng cho anh em”.

Ngoài vấn đề về nguồn lực, các vấn đề khác như thống kê tài sản, nguồn kinh phí hoạt động, cơ chế hoạt động, báo cáo tài chính… cũng là các vấn đề được trao đổi khá chi tiết.

Đại diện QLTT tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Băn khoăn về hướng dẫn bàn giao tài sản hiện chưa rõ. Tỉnh Thanh Hoá để lại toàn bộ kinh phí chống gian lận thương mại cho QLTT, mỗi năm khoảng 20 tỷ đồng. Bây giờ nguồn đó về Tổng cục thì sẽ xử lý thế nào? Các công trình trụ sở đang trong kế hoạch xây dựng, đã xây dựng chưa giải ngân hết hoặc đã giải ngân xây gần xong thì sau này sẽ phải báo cáo, xử lý ra sao?...

Đại diện QLTT các địa phương cũng bày tỏ lo lắng khi về các vấn đề như vai trò lãnh đạo của cơ quan cấp ủy sẽ ra sao khi lực lượng QLTT không thể tách rời khỏi cấp ủy chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An khẳng định không thể tách rời vai trò lãnh đạo, phối hợp của cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ tiếp tục xây dựng hướng dẫn chi tiết hơn trên cơ sở đóng góp của QLTT địa phương tại Hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngày 12.10.2018 sẽ có quyết định giao quyền Tổng cục trưởng và quyền Tổng cục phó Tổng cục QLTT cho các cá nhân. Hiện tại, thông tin về nhân sự vẫn chưa được công bố chính thức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn