MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh long rớt giá mạnh, khiến người nông dân kém vui. Ảnh: Thành Nhân

Thanh long rớt giá, nông dân để trái chín trên cây chưa thu hoạch

Thành Nhân LDO | 16/10/2023 16:34

Tiền Giang - Giá thanh long thấp bằng với giá thành sản xuất khiến người nông dân trồng không mặn mà. Đến thời điểm thu hoạch, nhiều người vẫn để trái chín trên cây, chưa thu hoạch.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong trưa 16.10, trên địa bàn huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), hiện giá thanh long được thương lái thu mua với giá từ 4.000 - 7.000 đồng/kg.

Dọc theo Đường tỉnh 879C, hướng từ xã Long Bình Điền (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) về thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An), hai bên đường có nhiều vựa thu mua thanh long. Tại các điểm thu mua, lượng hàng về ít. Đi vào các vườn trồng thanh long đang cho ra trái chín trên cây, nhưng Nnông dân không có niềm vui khi thu hoạch.

Ông Lê Văn Ri - nông dân trồng 2.000m2 thanh long ở xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - cho biết, với giá như hiện nay không đủ chi phí cho phân thuốc, thuê nhân công vuốt trái... Chính vì thế, dù vườn đang cho trái chín nhưng ông vẫn chưa thu hoạch mà đợi giá.

Tương tự, ông Phạm Văn Hữu (ngụ ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, gia đình ông trồng thanh long ruột đỏ với diện tích hơn 4.000 m2. Thương lái mua tại vườn cũng chỉ 5.000 - 7.000 đồng/kg, tức chỉ tương đương giá thành sản xuất. Theo ông Hữu, nếu giá mỗi vụ như thế này có thể phải đốn bỏ thanh long, chuyển sang các loại cây trồng khác.

Thanh long cho ra trái chín trên cây, nông dân ngóng chờ giá lên mới bán. Ảnh: Thành Nhân

Ông Võ Văn Men - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang - cho biết, diện tích cây ăn trái trên địa bàn toàn tỉnh là 86.089 ha. Trong đó, diện tích trồng thanh long là 8.734 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp và đang hoạt động được 279 mã số vùng trồng cây ăn trái, với diện tích hơn 20.000 ha. Trong đó, đã cấp mã số vùng trồng thanh long được 78, với diện tích hơn 6.100 ha.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An - cho biết, thời kỳ hoàng kim, diện tích trồng thanh long của địa phương vượt 12.000 ha, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 9.000 ha, tức đã có hơn 3.000 ha diện tích bị nông dân phá bỏ. Xét về sản lượng, hiện nay chỉ bằng 50% so với trước vì một phần nông dân chuyển sang cây khác, một phần vì thua lỗ, mất vốn nên nông dân không chăm sóc.

Theo ông Trịnh, dù Trung Quốc chưa thành công trong việc xử lý ra trái vụ nghịch, nhưng việc quốc gia này gia tăng sản lượng, trong khi đây lại là thị trường tiêu thụ chính của Việt Nam, khiến việc tiêu thụ sản phẩm rất khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn