MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với ưu thế phủ khắp, thẻ cào của các nhà mạng trở thành một kênh thanh toán tiện dụng cho các hoạt động kinh doanh nội dung số. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Thanh toán dịch vụ nội dung số: Lại “mở cửa” cho thẻ cào

ĐỨC THÀNH LDO | 13/09/2018 09:39
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép sử dụng thẻ cào viễn thông để nạp tiền cho các dịch vụ nội dung số, nhằm giúp phát triển các dịch vụ nội dung số theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, “thẻ cào viễn thông đã hết vai trò lịch sử” và cần phải có phương thức khác để công tác quản lý hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp viễn thông và nội dung số “kêu trời” vì siết thẻ cào

Thẻ cào viễn thông đã mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho các nhà mạng mà còn giúp đỡ nhiều doanh nghiệp dịch vụ nội dung số thu hút người dùng bởi tính tiện lợi, thao tác đơn giản và phổ cập. Thực tế, việc thẻ cào viễn thông bị siết chặt quản lý chỉ diễn ra sau khi vụ việc đánh bạc nghìn tỉ qua mạng internet của Cty CNC vỡ lở. Kể từ tháng 4.2018, Bộ TTTT đã chỉ đạo siết chặt quản lý việc sử dụng thẻ cào để thanh toán các dịch vụ nội dung số. Điều này đã gây xáo trộn khá lớn về doanh thu cho các doanh nghiệp viễn thông. Đến mức hồi tháng 5.2018, cả 3 nhà mạng lớn là VNPT, Viettel, MobiFone đều lên tiếng về sự sụt giảm nghiêm trọng doanh thu từ thẻ cào.

Thời điểm đó, Chủ tịch HĐTV của VNPT cho biết, “doanh thu bán thẻ cào của VNPT giảm mạnh, chỉ bằng 20% các tháng trước”. 

Trong khi đó, các Cty nội dung kỹ thuật số cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ví dụ như doanh thu của nhà phát hành game Deco bị sụt giảm tới 90%, CMN Online cũng sụt giảm doanh thu 80% bởi các doanh nghiệp này không thể đối phó với tình huống bất ngờ và càng không có điều kiện xây dựng một kênh thanh toán riêng. Đơn vị mạnh như TCty VTC cũng cho biết, sụt giảm tới 40% doanh thu dịch vụ game, mặc dù VTC đã nhanh chóng phát hành thẻ thanh toán cho dịch vụ của mình là Scoin, nhưng người dùng không dễ dàng tìm thấy bởi kênh phân phối không thể phủ khắp như thẻ cào viễn thông.

Việc tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp viễn thông và dịch vụ nội dung số dường như vẫn chưa thể có kết quả tốt đẹp khi dư âm việc sử dụng thẻ cào viễn thông phục vụ các mục đích phi pháp chưa được quản lý chặt chẽ.

Thẻ cào đã hết vai trò lịch sử?

Trước tình hình thực tế, trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Bộ TTTT hôm 8.9 vừa qua, cả 3 nhà mạng lớn đều “xa gần” báo cáo đề xuất cho phép dùng thẻ cào để thanh toán các dịch vụ nội dung số. Bộ TTTT cũng đề xuất Thủ tướng xem xét cho phép sử dụng thẻ cào viễn thông để nạp tiền cho các dịch vụ nội dung số, nhằm giúp phát triển các dịch vụ nội dung số theo quy định của pháp luật. Đồng thời kiến nghị này còn được Bộ TTTT khẳng định “thẻ cào viễn thông không phải là phương tiện thanh toán, càng không phải là trung gian thanh toán”.

Nhưng tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã thẳng thắn cho rằng: “Vấn đề Bộ TTTT đề nghị sử dụng thẻ viễn thông để thanh toán cho các giao dịch số, chúng tôi thấy trong thời gian qua, đặc biệt sau khi xảy ra vụ CNC thì nhìn thấy những mặt trái của thẻ cào viễn thông. Nếu chỉ thanh toán cho các sản phẩm của dịch vụ viễn thông thì không vấn đề gì, nhưng trên thực tế có thể sử dụng những thẻ đó cho mục đích khác.

Vì thế, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng có chỉ đạo, và chúng tôi cũng khuyến cáo Bộ TTTT rằng phải chăng thẻ cào điện thoại đã hết vai trò lịch sử của nó? Đã đến lúc nên chuyển sang phương thức gì mà hiện đại hơn, định danh rõ ràng hơn. Nếu Bộ TTTT tiếp tục đề nghị thì các đồng chí có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành khác sẽ có ý kiến và trên cơ sở đó Chính phủ sẽ quyết định” - Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nói.

Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Cty Luật Basico: Nên dẹp bỏ hẳn thẻ cào

Tôi cho rằng việc dùng thẻ cào để thanh toán cho các dịch vụ khác là không hợp lý bởi nó không đúng chức năng, bản chất của thẻ cào điện thoại. Bản chất của thẻ cào là như vậy, chứ không phải là phương tiện để thanh toán trên diện rộng. Việc không kiểm soát được việc dùng thẻ cào để thanh toán cho các dịch vụ vi phạm pháp luật chỉ là hệ quả của cung cách quản lý không đúng bản chất đó.

Chưa kể việc thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, nếu không quản lý được còn có thể dẫn tới hành vi trốn thuế, thất thu thuế của Nhà nước. Theo tôi, nếu có mở rộng hơn thì chỉ nên giới hạn ở mức độ thanh toán cho phí internet, các phí dịch vụ mà cùng là nhà mạng cung cấp. Cách đây chục năm đúng là thẻ cào rất hữu hiệu với thuê bao trả trước, không có các hình thức thanh toán khác.

Nhưng hiện tại, có nhiều hình thức thanh toán hiện đại, có thể định danh và kiểm soát dễ dàng hơn như thanh toán điện tử, ví điện tử… Cá nhân tôi cho rằng nên dẹp bỏ hẳn thẻ cào để không những hạn chế những bất cập như thời gian qua mà còn tiết kiệm, đẩy mạnh thương mại điện tử như chúng ta đang nói tới hội nhập thế giới thông qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đ.T

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn