MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo một số tiểu thương tại TP Cần Thơ, thời điểm hiện tại, sức mua sắm Tết của người tiêu dùng tại thành phố giảm khoảng 30-40% so với năm trước. Ảnh: Bích Ngọc

Thắt chặt chi tiêu, người dân Cần Thơ ưu tiên chọn quà Tết bình dân

VÂn HI LDO | 21/01/2024 06:30

Cần Thơ - Thời điểm hiện tại, người dân đã rục rịch mua sắm cho ngày Tết. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Thay vì chọn những quà Tết có giá trị cao, họ sẽ ưu tiên lựa chọn mặt hàng truyền thống, mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền.

Thu nhập khó nên Tết cũng khó

Thu nhập thấp, chưa có thưởng khiến anh Trần Trường Duy (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) tiết kiệm mua sắm cho cái Tết sắp đến.

"Lên Cần Thơ đi làm cũng hơn một năm, lương hiện tại của tôi 6 triệu đồng/tháng, trong đó phải chi cho tiền thuê trọ, ăn uống nên làm cả năm cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Tôi dự tính Tết này dành 5 - 7 triệu đồng về mừng tuổi ba mẹ, còn lại mua ít quà bánh biếu ông bà" - anh Duy nói.

Anh Phạm Văn Lít (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cho biết: "Lương công nhân của tôi 7 triệu đồng/tháng, cũng là nguồn thu nhập chính lo cho gia đình 3 người nên luôn thiếu trước hụt sau. Tết năm nay với gia đình tôi chỉ cần sum họp, ít bánh biếu ông bà, một nồi thịt kho trứng là được, không cần quá cầu kì".

Kinh tế khó khăn, người dân hạn chế mua sắm khiến việc kinh doanh của anh Nguyễn Thanh Tâm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chậm nhiều tháng liền.

"Sức mua hiện tại giảm khoảng 30-40% so với thời điểm năm trước. Tôi đang chờ đến cận Tết xem tình hình có khả quan hơn không. Số tiền tôi bỏ ra để nhập bánh Tết về bán cũng vài chục triệu đồng chứ không ít. Nếu cứ bán chậm thế này, gia đình tôi ăn Tết cũng như ngày thường" - anh Tâm nói.

Ưu tiên chọn quà Tết truyền thống

Theo một số tiểu thương, do thu nhập bị ảnh hưởng, nhiều người tiêu dùng tại TP Cần Thơ có xu hướng thắt chặt chi tiêu, thay đổi thói quen mua sắm. Các mặt hàng truyền thống, giỏ quà Tết có giá bình dân được ưu tiên lựa chọn.

"Đa số khách hàng đến mua quà bánh truyền thống. Khoảng 1 tuần nay, tôi bán được 20 giỏ quà Tết, chủ yếu có giá thành bình dân từ 100 - 200 nghìn đồng" - anh Tâm nói.

Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng chưa vội mua sắm đồ Tết sớm mà chỉ để xem giá. Ảnh: Bích Ngọc

Sau khi cân nhắc, chị Ngọc Như (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) quyết định chọn mua các phần quà, bánh riêng lẻ về tự gói để đi biếu Tết. "Mua lẻ, mua nhiều thì có giá tốt hơn. Tôi mua ít trà, mứt, kẹo dẻo... rồi về gói lại thành giỏ quà vừa tiết kiệm, vừa theo ý mình hơn" - chị Như cho hay.

Theo chị Như, ngoài các phần quà biếu chuẩn bị trước thì chị cũng chưa mua sắm gì thêm, hiện chỉ mới đi xem giá, chưa vội mua sớm.

"Khó khăn là tình hình chung, có tiền thì ăn Tết lớn còn không có tiền thì ăn Tết như ngày thường. Tôi dự định tầm khoảng 25 Tết mới đi mua sắm, bây giờ đi xem chỗ nào bán giá rẻ thì mua, khó khăn mà nên tiết kiệm được gì thì tiết kiệm" - chị Như nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn