MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thế giới chưa thể tuyên bố chiến thắng trước lạm phát

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 09/01/2023 17:21

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang trong cuộc chiến với lạm phát.

Mức lãi suất cao nhất vẫn là điều sẽ phải xảy ra ở hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có khả năng chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ phải tạm dừng ở một thời điểm nào đó trong năm 2023 và thậm chí có thể là xoay trục.

Sau nhiều lần tăng lãi suất lên mức kỉ lục trong 40 năm qua trong nỗ lực kìm chế lạm phát, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell và người đồng cấp Christine Lagarde của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang là hai trong số các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

FED đã nhiều lần tăng lãi suất vào năm ngoái để kiềm chế lạm phát. Ảnh: Xinhua

Trong số 21 khu vực khác được Bloomberg theo dõi, 10 trong số đó dự kiến sẽ tăng lãi suất, 9 khu vực dự kiến sẽ cắt giảm và 2 nơi được cho là tạm dừng.

Ước tính, thước đo lãi suất toàn cầu sẽ đạt đỉnh ở mức 6% trong quý III/2023 trước khi kết thúc năm ở mức 5,8%. Đó sẽ là mức cao nhất kể từ năm.

Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương sẽ có không có sự đồng thuận, dù có những ngoại lệ đáng chú ý là Nhật Bản và Trung Quốc. Hai cường quốc này được dự đoán sẽ giảm chi phí vay một lần nữa trong năm 2023, cùng với Canada, Nga và Brazil.

Các quyết định chính sách có thể trở nên khó khăn hơn khi lãi suất đi xa, có nguy cơ hạn chế nhu cầu đến mức khiến các nền kinh tế rơi vào suy thoái. Đó là nỗi lo của các nhà giao dịch trái phiếu - những người ngày càng hoài nghi về khả năng tiếp tục tăng và sau đó giữ chặt lãi suất của các ngân hàng trung ương.

“Vào năm 2022, với lạm phát ngày càng tăng, các ngân hàng trung ương chỉ còn một con đường duy nhất và cũng là sai lầm lớn nhất mà các nhà đầu tư có thể mắc phải, đó là không tính đến các đợt tăng giá. Vào năm 2023, với vấn đề lạm phát và suy thoái kinh tế đang rình rập, sự đánh đổi đang bắt đầu trở nên rủi ro hơn” - Tom Orlik, phụ trách mảng kinh tế của Bloomberg nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn