MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kết quả kinh doanh thua lỗ kéo dài do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu bị cắt margin. Ảnh: Quang Duy

Thêm 74 cổ phiếu trên sàn HOSE bị cắt margin

Gia Miêu LDO | 08/04/2021 11:53

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 2/2021.

Theo đó, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm...

Trong đó, có 14 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 12 mã thuộc diện kiểm soát, 33 mã thuộc diện cảnh báo. Ngoài ra, còn có các trường hợp cổ phiếu thuộc diện tạm ngừng giao dịch hoặc báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Số cổ phiếu thuộc diện lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là con số âm có 8 mã cổ phiếu. Đặc biệt, có một mã cổ phiếu thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế đó là cổ phiếu CRE của Công ty bất động sản Thế Kỷ.

Việc nhiều cổ phiếu bị cắt giảm margin khiến nhiều người lo ngại sẽ tác động đến thanh khoản của các cổ phiếu này nói riêng và của thị trường chứng khoán nói chung.

Theo phân tích của ông Nguyễn Duy Phương, chuyên gia của Công ty Chứng khoán VCSC, bản chất của việc cắt margin là để bảo vệ nhà đầu tư, cũng như chế tài đối với doanh nghiệp niêm yết vi phạm các quy định của pháp luật. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo các chuyên gia, việc nhiều cổ phiếu bị ngừng giao dịch ký quỹ sẽ ảnh hưởng chung đến thanh khoản của thị trường nói chung trong thời gian tới.

Việc cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, buộc họ phải bán cổ phiếu để đảm bảo theo đúng quy định của các công ty chứng khoán. Trong ngắn hạn, động thái này sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu.

Hoạt động cắt giảm margin có thể sẽ gây xáo trộn dòng tiền ngắn hạn, tùy thuộc vào trạng thái margin của từng cổ phiếu, khả năng thu xếp tài chính của nhà đầu tư nếu muốn giữ trạng thái danh mục và diễn biến của thị trường chung.

Tuy nhiên, về lâu dài, nhiều nhà đầu tư cũng tìm cách giữ các cổ phiếu có vốn hóa lớn, hoặc kỳ vọng tình hình kinh doanh khả quan hơn, cổ phiếu được giao dịch ký quỹ trở lại, ông Phương nhận định

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn