MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nền kinh tế Mỹ đã được giải tỏa một phần áp lực. Ảnh: Xinhua

Thêm dấu hiệu tích cực cho kinh tế Mỹ

Quý An LDO | 11/08/2023 06:53

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 3,2% so với một năm trước, một dấu hiệu cho thấy lạm phát đã giảm bớt sức ép với nền kinh tế Mỹ.

Thông tin từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy, giá cả đã tăng 0,2% trong tháng 7 nếu so với tháng 6 - phù hợp với ước tính của Dow Jones. Tuy nhiên nếu xét trung bình theo năm, tỉ lệ vẫn thấp hơn một chút so với dự báo 3,3%.

CPI cơ bản (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi) cũng tăng 0,2% trong tháng - phù hợp với ước tính. Nếu xét về trung bình năm, tỉ lệ là 4,7% - mức thấp nhất kể từ tháng 10.2021.

Các thị trường đã có phản ứng tích cực với dữ liệu này. Các hợp đồng tương lai gắn liền với chỉ số Dow Jones tăng gần 200 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc nhìn chung đã thấp hơn.

Giá thực phẩm tăng 0,2% trong tháng 7. Giá năng lượng chỉ tăng 0,1%. Giá xe đã qua sử dụng giảm 1,3% và dịch vụ chăm sóc y tế giảm 0,4%.

Mức lạm phát tương đối ổn định đã giúp tăng lương cho người lao động. BLS cho biết, tiền lương thực tế tăng 0,3% trong tháng và tăng 1,1% so với một năm trước.

Tỉ lệ lạm phát tiêu đề hàng năm đã đánh dấu sự gia tăng từ mức 3% trong tháng 6.

Có thể thấy, mặc dù lạm phát đã thoát khỏi mức cao nhất trong 40 năm vào giữa năm 2022, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ muốn thấy. Điều này đồng nghĩa với việc FED có thể giữ lãi suất cao trong một thời gian dài hơn.

Seema Shah, chuyên gia tại Principal Asset Management, phân tích: “Mặc dù cuộc chiến lạm phát đang đi đúng hướng, nhưng vẫn ở mức độ cao. Điều này cho thấy FED còn cách xa việc cắt giảm lãi suất. Thật vậy, quá trình dập lạm phát khó có thể diễn ra suôn sẻ và sẽ phải có một số thiệt hại kinh tế trước khi mục tiêu 2% đạt được một cách bền vững”.

Tuy nhiên, các dữ liệu tích cực ít nhất vẫn giúp FED giải tỏa áp lực. Bất kể FED có tăng tiếp lãi suất vào tháng 9 hay không, hầu hết các quan chức đều đồng tình về kịch bản duy trì lãi cao trong một thời gian.

Lãi suất cao vẫn chưa ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ. Nửa đầu năm 2023, GDP đã tăng lần lượt là 2% và 2,4% trong hai quý đầu tiên. FED Atlanta dự đoán mức tăng trưởng quý ba là 4,1%. Mức tăng tiền lương đã chậm lại nhưng vẫn ổn định. Tỉ lệ thất nghiệp gần mức thấp nhất kể từ cuối năm 1969.

Người tiêu dùng Mỹ ngày càng chuyển sang sử dụng thẻ tín dụng và tiết kiệm để chi tiêu. Theo dữ liệu của FED New York, tổng nợ thẻ tín dụng đã vượt 1.000 tỉ USD lần đầu tiên trong năm nay.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế bắt đầu kỳ vọng Mỹ có thể tránh được suy thoái kinh tế bất chấp việc tăng lãi suất mạnh mẽ. Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan Chase gần đây đều dự báo rằng khả năng kịch bản “hạ cánh cứng” đang trở nên thấp hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn