MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
FED đang tiến gần với kịch bản "hạ cánh mềm". Ảnh: Xinhua

Thêm nhiều công ty phá sản trong cuộc chiến lạm phát của FED

Quý An (theo Insider) LDO | 08/09/2023 19:19

Ngày càng có nhiều công ty nộp đơn xin phá sản khi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) được duy trì ở mức cao.

Số lượng công ty xin phá sản đã tăng 17% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8, theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg.

Tháng 8 cũng là tháng thứ 13 liên tiếp ghi nhận số vụ nợ xấu cá nhân và doanh nghiệp phá sản tăng so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng công ty phá sản tăng lên trong bối cảnh FED báo hiệu sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ.

Từ tháng 3.2022 đến tháng 7.2023, Cục Dự trữ Liên bang đã nâng lãi suất từ gần 0 lên khoảng 5,5% nhằm giảm lạm phát. Lạm phát tại Mỹ đã gần đạt mức cao nhất trong 4 thập kỷ, nhưng bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng trong những tháng gần đây.

Khi lãi suất tăng, việc các công ty vay tiền mặt sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Doanh nghiệp bắt đầu phải tìm kiếm sự bảo vệ của tòa án trước các chủ nợ bằng cách nộp đơn xin phá sản.

Tuần trước, triệu phú tự thân Kevin O'Leary cảnh báo, cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra hỗn loạn kinh tế, cụ thể là thúc đẩy chi phí vốn doanh nghiệp tăng nhanh. Các doanh nghiệp nhỏ là những công ty phải chịu tổn hại nhiều nhất - những doanh nghiệp được vị triệu phú định nghĩa là các công ty có từ 5 đến 500 nhân viên.

Vị Shark Tank cho biết: “Chúng ta đang gặp một cuộc khủng hoảng. Nếu bạn nằm trong S&P 500, bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tài trợ cho doanh nghiệp của mình. Bạn không thể nói điều đó về doanh nghiệp nhỏ nữa. Chi phí vốn đã tăng vọt".

Nhà bán lẻ Bed Bath & Beyond, Ngân hàng Thung lũng Silicon và thương hiệu truyền thông kỹ thuật số Vice nằm trong số các công ty Mỹ đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 trong năm nay.

Nền kinh tế Mỹ trong thời gian qua đã có những tín hiệu tích cực. Ngày càng có nhiều quan chức FED đồng thuận với việc ngừng tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách trong tháng 9.

Ông Christopher Waller - một trong những thành viên có lập trường cứng rắn nhất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và là người bỏ phiếu tại mọi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - cho biết, FED có vị thế tốt để tiến hành “cẩn thận” trong việc thắt chặt tiền tệ. Vị lãnh đạo mô tả, vừa qua là một “tuần dữ liệu tuyệt vời” với nền kinh tế Mỹ.

“Không có gì để chúng tôi phải sớm hành động. Vì vậy, chỉ cần ngồi đó, chờ dữ liệu và xem liệu mọi thứ có tiếp tục hay không” - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn