MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kế hoạch năm 2023 phải nhập kho dự trữ được 220.000 tấn gạo. Ảnh minh họa: Nhật Hồ

Thêm nhiều doanh nghiệp “xù thầu" gạo dự trữ, bị phạt hàng tỉ đồng

Hiếu Anh LDO | 29/01/2024 08:00

2 doanh nghiệp cùng có trụ sở ở Yên Bái vừa bị Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xử phạt tổng cộng hơn 2 tỉ đồng vì "bỏ chạy", không mua gạo dự trữ quốc gia dù trước đó đã trúng thầu.

Phạt tiền tỉ vì "xù thầu" gạo dự trữ

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn Hoàng Xuân Nguyên đã thông báo tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh sách nhà thầu vi phạm.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã ra quyết định số 215/QĐ-CDTHLS, xử phạt 1,6 tỉ đồng với Công ty Cổ phần lương thực Yên Bái, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Lý do là nhà thầu từ chối hợp đồng thực hiện cung cấp 2.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2023, gói thầu số 3 và số 6.

Một công ty khác cũng bị xử phạt, đó là công ty TNHH lương thực Hoàng Liên Sơn, địa chỉ số nhà 469, đường Đại Đồng, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Công ty này bị phạt 662,5 triệu đồng. Lý do là nhà thầu từ chối hợp đồng cung cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2023, gói thầu số 02.

Dự trữ gạo không đạt kế hoạch vì doanh nghiệp bỏ thầu

Trước đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cung cấp 8.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn. Cục Dự trữ nhà nước Hoàng Liên Sơn chia dự án làm 8 gói thầu. Trong đó:

Gói thầu số 01 và gói thầu số 02, mỗi gói đều cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn. Đơn vị trúng thầu 2 gói thầu này là công ty TNHH Hoàng Liên Sơn. Đơn giá trúng mỗi gói thầu là 13.250.000.000 đồng. Đơn giá trúng thầu là 13.250.000 đồng/tấn.

Gói thầu số 03, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần lương thực Yên Bái. Giá trúng thầu 13.120.000.000 đồng (đơn giá là 13.120.000 đồng/tấn).

Gói thầu số 4 và gói số 5, mỗi gói cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ nhà nước Tuyên Quang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn. Đơn vị trúng thầu đều là công ty TNHH lương thực Hoàng Liên Sơn. Trong đó, gói 4, đơn vị trúng với giá 13.300.000.000 đồng (đơn giá 13.300.000 đồng/tấn); Gói thầu số 5, đơn vị trúng với giá 13.400.000.000 đồng (đơn giá 13.400.000 đồng/tấn).

Gói thầu số 6: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần lương thực Yên Bái với giá 20.100.000.000 đồng (đơn giá 13.400.000 đồng/tấn)

Gói thầu số 7 và số 8, mỗi gói cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại kho dự trữ Hà Giang - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn. Đơn vị trúng 2 gói thầu này là công ty TNHH Thủy Long Hà Nam. Gói 7, đơn vị trúng với giá 13.470.000.000 (đơn giá là 13.470.000 đồng/tấn). Gói 8 đơn vị trúng với giá 13.465.000.000 đồng (đơn giá là 13.465.000 đồng/tấn).

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, năm 2023, Tổng cục Dự trữ nhà nước được giao kế hoạch nhập kho dự trữ 220.000 tấn gạo, nhưng hết năm mới thực hiện được 62% kế hoạch; còn lại hơn 83.197 tấn gạo chưa mua được.

Theo tìm hiểu của Lao Động, số gạo chưa được nhập vào các kho của Cục dự trữ chủ yếu là do nhà thầu bỏ cuộc, không tham gia mua gạo dự trữ quốc gia dù trước đó đã trúng thầu. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dự trữ gạo quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn