MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kết thúc 6 tháng đầu năm, Thép Mê Lin mới chỉ hoàn thành được 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Ảnh: MEL.

Thép Mê Lin báo lãi quý II/2023 chỉ hơn 1 tỉ đồng

Thanh Giang LDO | 14/07/2023 16:34

Ông Phạm Quang - Tổng Giám đốc Thép Mê Lin - thông tin, quý II/2023, do chịu tác động của giá thép trên thị trường, giá bán giảm, sản lượng bán của công ty thấp, lãi suất vay của các ngân hàng cao nên lợi nhuận giảm so với cùng kì.

CTCP Thép Mê Lin (HNX: MEL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 ghi nhận doanh thu đạt gần 180 tỉ đồng, tăng thêm 11% so với cùng kì. Thế nhưng do giá vốn tăng cao, khiến lãi gộp doanh nghiệp đưa về trong kì chỉ đạt hơn 11 tỉ đồng, trong khi cùng kì xấp xỉ 14 tỉ đồng.

Kết quả, MEL báo lãi sau thuế quý 2.2023 đạt hơn 1 tỉ đồng, giảm 38% so với quý 2.2022. Giải trình cho biến động kết quả kinh doanh trong kì, ông Phạm Quang - Tổng Giám đốc Thép Mê Lin - thông tin, do chịu tác động của giá thép trên thị trường, giá bán giảm, sản lượng bán của công ty thấp, lãi suất vay của các ngân hàng cao nên lợi nhuận giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MEL đưa về gần 310 tỉ đồng doanh thu và 4 tỉ lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 25% và 73% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả kinh doanh này, MEL mới chỉ hoàn thành được 39% kế hoạch doanh thu cũng như 40% chỉ tiêu lãi trước thuế đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lãi sau thuế quý 2.2023 của Thép Mê Lin chỉ hơn 1 tỉ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Tại ngày 30.6.2023, tổng tải sản Thép Mê Lin đạt 601 tỉ đồng, giảm hơn 40 tỉ đồng sau 6 tháng. Đáng chú ý khi tiền gửi ngân hàng tại công ty "bốc hơi" 80%, giảm từ hơn 15 tỉ đồng về còn xấp xỉ 3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của MEL còn hơn 444 tỉ đồng, chiếm phần lớn là nguyên liệu, vật liệu với 429 tỉ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Thép Mê Lin còn 352 tỉ đồng, giảm 40 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Trong đó, nợ vay tài chính còn hơn 300 tỉ đồng. Nợ vay tài chính neo cao, nên 6 tháng đầu năm 2023 Thép Mê Lin phải chi hơn 13 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay, trong khi cùng kì, khoản mục này là hơn 8 tỉ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh chính là phần nguyên nhân khiến lợi nhuận Thép Mê Lin “cắm đầu” trong kì tài chính vừa qua.

Trong phiên sáng 14.7.2023, cổ phiếu MEL của CTCP Thép Mê Lin đang giao dịch ở ngưỡng 6.400 đồng cổ phiếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn