MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Thị trường chứng khoán: Cơ hội lướt sóng còn không?

Thế Lâm LDO | 15/06/2020 07:25
Từ phân tích kĩ thuật, nhìn trên khung đồ thị ngày, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng hai phiên giảm điểm liên tiếp về cuối tuần trước đã phá vỡ đường xu hướng tăng hỗ trợ thị trường từ đầu tháng 4.2020 đến nay. Về mặt trung hạn, thị trường có thể sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi đã hồi phục khá mạnh trong hơn hai tháng qua.

Cũng từ các phân tích kĩ thuật, BVSC cho rằng, nhiều khả năng thị trường vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong những phiên đầu tuần tới, và tín hiệu kĩ thuật không mấy tích cực cảnh báo rủi ro đảo chiều của thị trường. Từ đó, vùng 830-840 điểm sẽ là vùng hỗ trợ gần nhất đối với VN-Index, trong khi vùng 900-910 điểm vẫn là vùng kháng cự gần nhất đối với nỗ lực hồi phục của thị trường.

BVSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng danh mục ở mức dưới 25% cổ phiếu, những nhà đầu tư đã bán ra nên tiếp tục đứng ngoài để chờ đợi các tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.

Cùng quan điểm trong những phiên tới VN-Index được dự báo tiếp tục diễn biến điều chỉnh, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, vùng hỗ trợ gần nhất là 850-870 điểm. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ này không mạnh, khi chỉ số điều chỉnh vẫn có thể giảm sâu xuống vùng hỗ trợ mạnh là 830-840. Một khi ngưỡng hỗ trợ quanh 840 điểm bị phá vỡ, theo BVSC, đó cũng sẽ là tín hiệu xác nhận cho khả năng VN-Index bước vào nhịp giảm điểm ngắn hạn của thị trường.

Từ hai phiên giảm liên tiếp về cuối tuần trước, Công ty chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) cho rằng, xu hướng tăng đã trở nên không còn vững vàng khi rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang gia tăng. Từ đó, KIS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc giảm tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục và chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

Giữ danh mục ở mức an toàn nhằm tránh các biến động khó lường là một cách ứng phó cần thiết được Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị trong lúc thị trường cho thấy khả năng điều chỉnh cao và xu hướng tăng không còn rõ ràng. PHS cũng lưu ý rằng, trong tuần này thị trường còn có thể xuất hiện các phiên biến động mạnh do tác động từ các hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs và đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 6.

Ở chiều ngược lại, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) cho rằng, với xu hướng dòng tiền nội hỗ trợ thị trường, VN-Index có khả năng sẽ vận động trong vùng điểm 860-900 điểm từ thời điểm 14.6.  Còn theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, trong tuần này chỉ số có thể tiếp tục kiểm định ngưỡng 860 điểm. Nếu giữ được mốc này, xu hướng giảm ngắn hạn của VN-Index có thể sẽ kết thúc.

Khả quan hơn, theo Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng các phiên rung lắc có thể diễn ra tuy nhiên xu hướng thị trường vẫn là đi lên. Trong thời điểm này, yếu tố tác động bất lợi từ thị trường quốc tế dường như đã qua khi thị trường Châu Âu mở cửa đồng loạt tăng gần 2%, trong khi các chỉ số tương lai của thị trường Mỹ cũng đang tăng mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn