MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng trước thông tin Tổng thống Trump mắc COVID-19. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Thị trường chứng khoán: Cú sốc “bốc hơi” và niềm tin trở lại

Thế Lâm LDO | 03/10/2020 14:02

Phiên cuối tuần thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh đột ngột do thông tin Tổng thống Trump bị mắc COVID-19. Nhưng sau đó, đà giảm đã thu hẹp dần.

Cú sốc “bốc hơi”

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 2.10 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngay từ đầu phiên chiều trong khoảng từ 13h-13h15, VN-Index đột ngột đảo chiều giảm sâu. Ngay thời điểm đó, ở bên kia Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo ông bị mắc COVID-19.

Chỉ trong vòng 15 phút, từ chỗ đang tăng nhẹ VN-Index đã đột ngột đảo chiều giảm mạnh đến hơn 16 điểm; từ chỗ trong phiên sáng có lúc chỉ số đạt ngưỡng 916 điểm đã tụt xuống dưới mốc 900 điểm. Kéo theo khi ấy, dòng tiền đổ vào thị trường cuồn cuộn để bắt đáy các cổ phiếu có mức giá đã trở nên hấp dẫn.

Trước đó, các dự báo cho rằng thị trường phiên cuối tuần nhiều khả năng sẽ giằng co, đi ngang tích lũy. Diễn biến thực tế trong phiên sáng cũng cho thấy rõ xu hướng đó, và VN-Index diễn biến chỉ tăng ở trên mức tham chiếu một chút.

Tuy nhiên, thông tin ông Trump mắc COVID-19 đã khiến thị trường đảo chiều, đúng hơn là tạo ra một cú sốc làm “bốc hơi” điểm số của VN-Index. Một chút tâm lí hoảng loạn đã xuất hiện trong khoảng vài chục phút trên thị trường, nhưng sau đó nhà đầu tư dần trấn tĩnh lại giúp cho đà giảm dần thu hẹp khi kết phiên chỉ còn mất 4,18 điểm tương ứng 0,46%.

Niềm tin trở lại

Niềm tin trở lại sau cú sốc “bốc hơi” hoàn toàn có thể định lượng được. Đó là, chỉ số VN-Index trong lúc cao điểm của cú sốc mất hơn 16 điểm, kết phiên chỉ còn mất hơn 4 điểm, nhờ niềm tin trở lại đà giảm đã thu hẹp được khoảng 12 điểm, tương ứng khoảng 1,3% điểm số của VN-Index.

Nhưng yếu tố còn quan trọng hơn là, lực xả hàng bán tháo trong khoảng vài chục phút diễn ra lại được hứng trọn nhờ dòng tiền của nhà đầu tư đang chờ bên ngoài sẵn sàng tham gia vào để mua những mã cổ phiếu có mức giá hấp dẫn, hợp lí. Cho dù phiên này khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng gần 280 tỉ đồng trên sàn HoSE, nhưng kết phiên nhờ dòng tiền mạnh mẽ từ nhà đầu tư trong nước, giá trị thanh khoản trên sàn HoSE đạt mức kỉ lục của tuần với gần 8.600 tỉ đồng. Còn tính trên toàn thị trường, thanh khoản đạt hơn 10.660 tỉ đồng cũng cao nhất tuần.

Chỉ số VN-Index, từ chỗ có lúc lún sâu dưới mốc 900 điểm cuối phiên đã trở lại ngấp nghé mốc 910 điểm.

Trên thực tế, thông tin các nguyên thủ quốc gia bị mắc COVID-19 không còn gây nên những tác động tới mức khủng hoảng đối với các thị trường chứng khoán, vàng và những hàng hóa khác. Minh chứng là, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc rạng sáng ngày 3.10 chỉ có Nasdaq giảm mạnh 2,22%, còn Dow Jones chỉ giảm nhẹ 0,48%, S&P 500 giảm 0,96%, thậm chí chỉ số NYSE Composite còn tăng 0,18%.

Thị trường chứng khoán thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều đang chuẩn bị đón nhận báo cáo kết quả kinh doanh quí III/2020 được cho là dần dần khả quan hơn. Và tháng 10, theo thống kê từ nhiều năm nay, là tháng tăng điểm của chứng khoán Việt Nam.

Nhiều thông tin “rò rỉ” gần đây cho thấy không ít doanh nghiệp niêm yết làm ăn khá hiệu quả, lợi nhuận khả quan. Và phía trước là những ngày chờ công bố kết quả kinh doanh quí III sắp tới sẽ là thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn