MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư chứng khoán đang có nhiều cơ hội khi nhiều nhóm cổ phiếu có đà tăng tốt. Ảnh: Lê Toàn

Thị trường chứng khoán sẽ sớm chinh phục mốc 1.300 điểm

Gia Miêu LDO | 27/08/2024 11:27

Đà hồi phục hiện tại của thị trường chứng khoán được đánh giá chỉ là giai đoạn đầu, với sức mạnh dẫn dắt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thị trường chứng khoán đang nối dài chuỗi mua lên, với tâm lý giao dịch nhìn chung không do dự. Trong phiên đầu tuần hôm qua 27.8, mặc dù rủi ro xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh còn hiện hữu, chỉ số sẽ có nhiều cơ hội chinh phục ngưỡng kháng cự quanh 1.300 điểm đến từ xu hướng tăng điểm ngắn hạn vẫn đang được bảo toàn.

Nhiều vị thế “cầm hàng” hiện tại có lẽ không còn xem ngưỡng 1.300 là vùng điểm mục tiêu; chỉ còn là yếu tố thời gian, tích lũy sớm hay muộn trước khi VN-Index bứt phá. Sự tự tin này không phải là không có cơ sở khi mà sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành rất nhịp nhàng.

Ở thế “tấn công”, nhóm chứng khoán và bất động sản ghi nhận dòng tiền chủ động hơn, với giá trị giao dịch tăng lần lượt 76% và 59% so với tuần liền trước. Trước đó, đây là hai nhóm ghi nhận tín hiệu “hưởng ứng” tốt nhất trong phiên “bùng nổ theo đà” ngày 16.8. Nhóm ngân hàng có vai trò “giữ nhịp”, nhất là 3 cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước chi phối (CTG, BID, VCB) bật tăng sau thông tin Ngân hàng Nhà nước có khả năng chấp thuận tăng vốn, dù chưa được kiểm chứng.

Dưới góc nhìn đầu tư trong nước, những thông tin liên quan đến diễn biến tỉ giá hạ nhiệt đã đóng góp phần vào xu hướng tăng và tâm lý giải ngân trên thị trường chứng khoán. Tỉ giá ngoại tệ (theo Vietcombank) đã lùi xuống dưới 25.000 VND/USD.

Trên biểu đồ kỹ thuật, chỉ số VN-Index tuần qua tăng 2,64%, đạt 1.285,32 điểm, áp sát ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm. Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia Công ty Chứng khoán DSC, động lượng của chỉ báo dòng tiền cho thấy, đà hồi phục hiện tại chỉ là giai đoạn đầu.

Sự lan tỏa dòng tiền đồng đều giúp dòng tiền trên cả ba nhóm cổ phiếu theo quy mô vốn hóa đều chưa “nóng”, dư địa tăng của các nhóm cổ phiếu vẫn còn. Trong đó, sức mạnh dẫn dắt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) và sự bứt tốc ở nhóm vốn hóa trung bình (Midcap).

Nhìn chung, với cấu trúc tăng của thị trường vững chắc, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán DSC nhận định, các nhịp điều chỉnh của thị trường (nếu có) sẽ không lớn, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index ở quanh mức 1.270 điểm. Khuyến nghị giải ngân tại các nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và thép, đây là các nhóm có tương quan cao với thị trường (beta cao), trong bối cảnh thanh khoản thị trường cải thiện tốt.

Trong khi đó, theo nhận định từ Công ty Chứng khoán Asean, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu khi dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa chốt lời xong. Động lực bứt phá phụ thuộc lớn vào vai trò dẫn dắt của nhóm Tài chính (ngân hàng, chứng khoán…). Cần lưu ý rủi ro tiềm tàng đến từ khả năng suy yếu của nền kinh tế Mỹ, đi kèm với quá trình gặp khó của chỉ số DJI tại vùng đỉnh.

"Chúng tôi đánh giá rất tích cực triển vọng trung và dài hạn của thị trường trong nước, nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng ổn định tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng kinh doanh và triển vọng lợi nhuận tốt, nhịp rung lắc biên độ lớn hơn trong ngắn hạn (trên vùng 1.260 điểm) sẽ là cơ hội cơ cấu danh mục", Công ty Chứng khoán Asean nêu quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn