MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thị trường chứng khoán: Tâm lý hoảng loạn bao trùm, lực bán tháo tăng mạnh

L.H LDO | 11/10/2018 13:47
Cú giảm điểm sốc trên thị trường chứng khoán vừa qua là đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng 2 đến nay. Cơn lốc bán tháo chạy từ Mỹ sang thị trường chứng khoán Châu Á.

Chứng khoán Tokyo và Hongkong giảm 3%. Đồng USD yếu đi đã đẩy đồng Yên (Nhật Bản) lên cao và tạo áp lực lớn cho các đồng tiền của các nước đang phát triển. 

Chỉ số China’s Shanghai Composite rớt hơn 4%, thị trường chứng khoán Úc rơi 2,5%. Chỉ số MSCI tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 7.2017.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch buổi sáng, VN Index giảm xuống còn 946,16 điểm, rớt 47,80 điểm, tương đương với mức giảm 4,81%. Khối lượng giao dịch là hơn 223 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch là hơn 4800 tỷ đồng. Trong VN Index, có 22 mã tăng, 295 mã giảm, 19 mã đứng giá.

Chỉ số VN30 rơi xuống mức 920,46 điểm, giảm 45,81 điểm (giảm 4,74%). Toàn bộ cổ phiếu trong VN30 đều giảm điểm. Trong đó, có 4 mã giảm sàn.

HNX chốt phiên sáng ở mức 107,97 điểm, giảm 5,09%. Trong đó có 16 mã tăng và 144 mã giảm.

UPCOM giảm xuống còn 52,06 điểm (giảm 3,27%). Trong đó, có 25 mã tăng, 107 mã giảm.

“Cơn lốc” bắt nguồn từ việc chỉ số Nasdaq 100 Index giảm 4% và trải qua ngày giao dịch đen tối nhất trong vòng 7 năm qua. Áp lực đến từ những thông tin căng thẳng chiến tranh thương mại có thể tiếp tục leo thang, và sức ép từ ngân hàng trung ương các nước đang có xu hướng thắt chặt tiền tệ.

Theo tin từ Bloomberg, không chỉ tập trung vào hai nhóm công nghệ và công nghiệp, cơn lốc bán tháo cổ phiếu diễn ra trên diện rộng, đẩy chỉ số S&P 500 xuống mức thấp nhất 3 tháng, chỉ số Dow Jones mất tới 836 điểm, còn chỉ số Nasdaq "bốc hơi" hơn 4% - đánh dấu phiên giảm tệ nhất 7 năm.

Nhà phân phối vật tư công nghiệp và xây dựng Fastenal Co. cho biết thêm rằng, xung đột thương mại với Trung Quốc đang tăng chi phí nguyên vật liệu sẽ làm giảm lợi nhuận.

Trước đó, nói về lý do chứng khoán Mỹ sụt giảm trong ngày 10.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là nguyên nhân chính. “Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nâng lãi suất nhanh đến thế”, Tổng thống Mỹ nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn