MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Thị trường chứng khoán:Thời điểm cân não chọn “tham lam” hay “sợ hãi”!

Thế Lâm LDO | 30/06/2020 06:43
VN-Index đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp vào cuối tháng 6 này, thậm chí còn là một phiên giảm mạnh ngày 29.6. Với việc chỉ số mất đến 22,62 điểm tương ứng mức giảm 2,65%, VN-Index lùi xuống mức 829,36 điểm. Như vậy tính từ thời điểm ngày 10.6 khi chỉ số cán mốc 900 điểm, VN-Index lúc này đã mất 70,64 điểm, tương ứng khoảng 7,8%.

Nhiều cảnh báo “sợ hãi”…

Sau phiên giảm mạnh hôm qua 29.6, hầu hết các công ty chứng khoán đều đưa ra những cảnh báo “sợ hãi”.

Đơn cử Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) dự báo rằng, phiên giao dịch hôm nay 30.6 VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm điểm với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo quanh 800 điểm. SHS khuyến nghị nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu có thể canh những nhịp hồi phục lên gần ngưỡng 840 điểm để hạ tỉ trọng.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), trong kịch bản tiêu cực VN-Index sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần 810 - 820 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 790 - 800 điểm. Aseansc khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp, xem xét giảm tỉ trọng ở những phiên phục hồi kĩ thuật, tỉ trọng danh mục đề nghị 90% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

Theo quan điểm của Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, rủi ro điều chỉnh gia tăng trước áp lực bán. Vì thế, nhà đầu tư cần giảm tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục và đứng ngoài quan sát. Trong khi đó, Công ty chứng khoán BIDV khuyến nghị nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch và theo dõi diễn biến phức tạp của COVID-19 trước khi đưa ra quyết định đầu tư trong giai đoạn tới.

Nhà đầu tư có nên “tham lam” vào lúc này?

Cho dù đưa ra cảnh báo “sợ hãi” tuy nhiên SHS vẫn có khuyến nghị ngược lại rằng, nhà đầu tư cầm tiền mặt có thể giải ngân trở lại nếu VN-Index giảm về gần ngưỡng 800 điểm.

VN-Index đã mất gần 8% số điểm tính từ ngày 11.6 đến kết phiên ngày 29.6. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang cho thấy chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các thông tin bất lợi trên thế giới, như làn sóng bùng phát COVID-19 thứ hai tại một số quốc gia; căng thẳng Mỹ-Trung cùng với nghi ngờ về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước đổ bể; FED chưa cho phép các ngân hàng Mỹ chi trả cổ tức…

Cần nhớ rằng, vào thời điểm tháng 4 và 5, chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ bất chấp các thông tin tiêu cực về dịch COVID-19 đang hoành hành. Cũng vào thời điểm đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ít bị tác động tiêu cực bởi các thông tin từ thị trường chứng khoán thế giới và khu vực.

Tuy nhiên sang tháng 6, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu phản ứng với các thông tin tiêu cực từ thị trường thế giới và khu vực rõ nét hơn hẳn so với trước.  

Chính trong giai đoạn tháng 4-5.2020, thị trường chứng khoán Việt Nam ít bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước đã bùng nổ vượt qua sự “sợ hãi”. Kết quả, nhờ sự "tham lam" mà nhiều nhà đầu tư F0 tham gia thị trường vào thời điểm đó đa phần đều kiếm được lợi nhuận tốt khi VN-Index nhìn chung tăng khoảng 30%, nhiều cổ phiếu tăng giá đến 50%, 70% và thậm chí hơn 100%.

Ngày 29.6, báo cáo GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 được công bố với mức tăng trưởng 1,81%, trong đó GDP quí II tăng trưởng 0,36% so với cùng kì. Mức tăng trưởng GDP dương của Việt Nam được xem là tích cực so với nhiều quốc gia trên thế giới bị tăng trưởng âm khá sâu.

Câu hỏi đặt ra lúc này là nhà đầu tư có nên quá “sợ hãi” mà đánh mất cơ hội? Hay ngược lại, như câu nói nổi tiếng của tỉ phú Warren Buffett:   “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi”?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn