MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịch vụ đổi tiền lẻ trước của chùa Phúc Khánh, Hà Nội. Ảnh: Đ.T

Thị trường đổi tiền lẻ đi lễ đầu xuân: Phí cao vẫn hút khách

Đặng Tiến LDO | 15/02/2018 19:26
Chỉ còn vài giờ nữa là đến khoảnh khắc giao thừa, thị trường đổi tiền lẻ tại các đền chùa đang rất sôi động vì nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân tăng cao. Đặc biệt là các đồng mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống.

Năm nay, do chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán nên nguồn cung tiền lẻ từ ngân hàng rất hạn chế. Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lễ đền chùa tăng, do đó nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ của người dân là rất lớn và phần trăm chênh lệch cũng mỗi nơi một giá.

Trên mạng xã hội, việc đổi tiền được rao công khai với chi phí ăn chênh lệch từ 5 - 20% tùy thuộc vào từng mệnh giá và khách hàng cần bao nhiêu cũng có, miễn là đặt trước và giữ uy tín.

Cùng đó, tại thị trường bên ngoài, các điểm đổi tiền cũng mọc lên ở nhiều nơi. Thậm chí, trước cửa đền chùa, việc đổi tiền diễn ra khá công khai. Nguồn cung tiền lẻ cũng rất dồi dào nhưng phần lớn tại khu vực này, tiền không được mới nguyên đai với mức bình quân 10 ăn 8 (20%).

Theo chị Kiều Lê (Đồng Me, Mễ Trì, Hà Nội) với tâm lý đi lễ cầu may đầu năm, phần lớn người dân đều công đức bằng tiền lẻ. Do vậy, dù mức phí đổi cao nhưng vẫn có nhiều người đổi. Tại cổng chùa Phúc Khánh khu vực phố Tây Sơn, khi được hỏi đổi tiền mệnh giá 500 và 1.000 đồng, PV Báo Lao Động được biết mức phí chênh lệch 10 ăn 8 và  đổi bao nhiêu cũng có, nhưng chỉ có tiền cũ chứ không có tiền mới, nếu muốn đổi tiền mới thì mức phí sẽ cao hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn