MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường hoa ở Đà Lạt sôi động, giá hoa tăng mạnh do cận kề lễ Phật đản. Ảnh: Lâm Viên

Thị trường hoa ở TP Đà Lạt sôi động, giá hoa tăng mạnh dịp lễ Phật đản

Mai Hương LDO | 18/05/2024 17:44

Trong dịp đại lễ Phật đản năm 2024, thị trường hoa ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục sôi động, giá hoa tăng mạnh.

Ở làng hoa Thái Phiên (Phường 12, TP Đà Lạt), nhiều nhà vườn phấn khởi thu hoạch, đóng thùng chuyển hoa đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh để kịp phục vụ dịp đại lễ Phật đản.

Hiện nay, thương lái mua các loại hoa cúc như đại đóa, kim cương, saphia với giá từ 35.000 - 40.000 đồng/bó 10 cành, tăng gấp đôi so với ngày thường (chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng/bó). Giá hoa cúc chùm hiện cũng ở mức từ 18.000 - 20.000 đồng/bó 5 cành tùy màu, tăng gần gấp đôi so với trước.

Người dân địa phương cho biết, giá hoa cúc đang lên được cho là thị trường hiện hút hàng, đặc biệt vào dịp lễ Phật đản 2024 cận kề.

Chính vì vậy, nhu cầu thu mua hoa cúc tại các địa phương lên cao, trong khi diện tích trồng hoa cúc trong dịp này không nhiều.

Giá hoa cúc tại Đà Lạt đang lên được cho là thị trường hút hàng, đặc biệt vào dịp lễ Phật đản 2024 đang cận kề. Ảnh: Lâm Viên

Theo Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng), gần đến dịp Lễ Phật đản, giá các loại hoa Đà Lạt đều tăng.

Hoa cúc chùm 13.000 đồng/bó, tăng 2.000 đồng/bó; hoa cúc cành 32.000 đồng/chục, tăng 4.000 đồng/chục; hoa lay ơn 30.000 đồng/chục, tăng 2.000 đồng/chục; hoa đồng tiền 25.000 đồng/chục, hoa lily Sorbone và 80.000 - 90.000 đồng/bó, đều tăng 5.000 đồng; hoa cẩm chướng 35.000 đồng/bó, tăng 7.000 đồng/bó; hoa cát tường 75.000 đồng/bó, tăng 10.000 đồng/bó so với tuần trước.

Trong khi giá của nhiều loại hoa tăng cao thì tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, hoa hồng chỉ ở mức 500 đồng/cành, mức giá này diễn ra khoảng 1 tháng nay và chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

Ông Hoàng Xuân Hải - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương - cho hay, giá hoa hồng tại địa phương đang ở mức thấp hơn nhiều lần so với các thời điểm trong năm. Loại hồng giống thường chỉ ở mức 500 đồng/cành, hoa hồng giống mới có giá khoảng 700 đồng/cành.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương cho hay, do chưa có chính sách về giá, sản phẩm chưa có thương hiệu nên sản phẩm hoa hồng chưa thật sự ổn định, giá cả lên xuống thất thường.

Mặt khác, công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, thu hút chế biến sâu hoa hồng (như nước hoa) chưa được chú trọng, do đó giá trị hoa hồng vẫn chưa cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn