MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt, FED sẽ làm gì tiếp theo?

Quý An (theo Financial Times) LDO | 08/04/2023 16:31
Chuyên gia nhận định Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể sẽ tăng lãi suất mạnh hơn nữa dù dữ liệu thị trường lao động mới đây có tín hiệu khả quan.

Dữ liệu được công bố ngày qua đã củng cố quan điểm rằng, nền kinh tế lớn nhất thế giới mặc dù vẫn có khả năng phục hồi nhưng đang dần mất đi một số động lực. Tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 3 vẫn mạnh và tỉ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Song, số liệu mới nhất cho thấy, tốc độ tuyển dụng và tăng trưởng tiền lương đang có xu hướng giảm.

Các nhà kinh tế vẫn đang tranh luận liệu sẽ có một cuộc suy thoái sâu hay không nếu FED tiếp tục tăng lãi suất. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng là cuộc khủng hoảng tín dụng liên quan đến tình trạng của ngành ngân hàng gần đây.

Sarah House - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Wells Fargo - cho biết: “Những gì chúng tôi đang xem xét là việc FED thắt chặt chính sách đang bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù hiện tại mọi thứ dường như đang chậm lại một cách có trật tự, nhưng chúng tôi nghĩ rằng các điều kiện kinh tế sẽ suy yếu khá mạnh vào nửa cuối năm nay”.

Chuyên gia nhận định Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể sẽ tăng lãi suất mạnh hơn nữa dù dữ liệu thị trường lao động mới đây có tín hiệu khả quan. Ảnh: Xinhua

Theo dữ liệu hôm thứ Sáu vừa qua, các công ty đang cắt giảm cả số giờ làm của người lao động cũng cho thấy, hoạt động kinh tế thực sự đang được điều tiết. Với số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ được thống kê, các nhà kinh tế cho biết đánh giá hiện thị trường lao động Mỹ đang yếu hơn so với dự đoán trước đây. Hơn nữa, lần đầu tiên sau hai năm, số lượng cơ hội việc làm giảm xuống dưới 10 triệu.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm.

Ở các thị trường phái sinh, các nhà giao dịch kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 1/4 điểm vào tháng 5. Hầu hết quan chức FED dự đoán tỉ lệ quỹ liên bang sẽ đạt đỉnh từ 5% đến 5,25% trong năm nay và mức này sẽ được duy trì ít nhất cho đến năm 2024. Tỉ lệ lãi suất chuẩn hiện dao động trong khoảng 4,75 -5%.

Praveen Korapaty - giám đốc chiến lược lãi suất toàn cầu tại Goldman Sachs - là một trong số những người ủng hộ một đợt tăng lãi suất khác, lưu ý rằng “chưa có gì sụp đổ” trong nền kinh tế.

“Có sự giảm tốc, nhưng chúng tôi muốn sự giảm tốc đó. Chẳng ai muốn điều hành nền kinh tế nóng như cách đây vài tháng. Tôi sẽ lo lắng hơn một chút nếu thị trường lao động không hạ nhiệt, vì điều đó có nghĩa là FED sẽ phải làm nhiều hơn trong việc tăng lãi suất" - Praveen Korapaty nói.

Marc Giannoni - người từng làm việc tại FED chi nhánh Dallas và chi nhánh New York - đã cảnh báo ngân hàng trung ương có thể thực hiện một đợt tăng lãi suất bổ sung vào tháng 6 nếu suy thoái kinh tế một lần nữa bị đình trệ.

Yelena Shulyatyeva - chuyên gia kinh tế cấp cao của Hoa Kỳ tại BNP Paribas - đánh giá dữ liệu của tuần này “phù hợp với kịch bản là hạ cánh mềm”. Theo đó, FED có thể chế ngự lạm phát mà không làm giảm sâu thị trường việc làm. Một cuộc suy thoái nhẹ trong nửa cuối năm nay vẫn là kết quả rất có thể xảy ra. Tuy nhiên, Shulyatyeva cũng nhận định rằng, FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,5%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn