Tại hội nghị giao ban báo chí chiều nay (30.6), ông Phạm Hồng Biên – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2023 là kết quả thu hút vốn đầu tư.
Tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 832,1 triệu USD, đạt 83% chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, bằng 69,3% kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Trong đó, lần đầu tiên Quảng Ninh đón nhận dòng vốn của các nhà đầu tư từ Thụy Điển là dự án của Công ty TNHH Autoliv Việt đầu tư vào KCN Sông Khoai (thị xã Quảng Yên). Dự án có tổng mức đầu tư 154 triệu USD, sản xuất các sản phẩm an toàn cho ô tô và xe có động cơ khác để xuất khẩu, công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm, qua đó làm đa dạng đối tác đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh.
Đặc biệt, ngày hôm qua (29.6), UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 2 dự án (Nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh và Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh) của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD tại KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên), với tổng số vốn gần 250 triệu USD.
Cũng như các dự án FDI trước đó, theo ông Biên, các dự án này đều là các dự án đầu tư thuộc thế hệ mới mà Quảng Ninh có chiến lược, chủ trương thu hút.
Cụ thể, dự án nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh tập trung sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, sạc điện, bộ điều khiển sạc điện xe điện. Trong khi đó, dự án Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh sẽ sản xuất, gia công linh kiện, khuôn mẫu linh kiện của sản phẩm công nghệ thông tin và sản phẩm truyền thông.
“Năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,2 tỉ vốn FDI. Với những gì đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm, mục tiêu cả năm là hoàn toàn có thể đạt được” – Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 28.000 tỉ đồng, bằng 53% dự toán Trung ương giao. Theo ông Phạm Hồng Biên, những điểm sáng của thu ngân sách 6 tháng đầu năm là thu nội địa tiếp tục tăng, ước đạt 21.000 tỉ đồng dù thu từ đất giảm và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 7.000 tỉ đồng, bằng 61% dự toán trung ương giao. Đây là những chỉ số cho thấy tính bền vững của tình hình thu ngân sách.
Để hoàn thành chỉ tiêu, 6 tháng còn lại, Quảng Ninh sẽ phải nỗ lực thu nộp ngân sách khoảng 26.000 tỉ đồng.
Không chỉ có vậy, 6 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khoảng 9,46%, đứng thứ 2 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 4 cả nước. Năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% và là năm thứ 7 liên tiếp có mức tăng trưởng 2 con số.