MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thu ngân sách "khủng", Hải quan TPHCM tiết lộ 3 giải pháp trong năm 2022

KHÁNH LINH LDO | 24/01/2022 18:49

TPHCM là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất từ làn sóng dịch lần thứ 4, tuy nhiên thu ngân sách của Cục Hải quan TPHCM trong năm 2021 vẫn lập "kỳ tích", vượt chỉ tiêu được giao khi số thuế thực nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 118.473 tỉ đồng.

This browser does not support the video element.

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM chia sẻ về giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần phục hồi kinh tế của TPHCM trong năm 2022. Video: Anh Tú.

Mặc dù TPHCM là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất từ làn sóng dịch lần thứ 4, song ngay từ đầu tháng 12, trong cuộc họp với Thành ủy và UBND TPHCM, Cục Hải quan đã xung phong hứa sẽ nỗ lực thu vượt chỉ tiêu để bù phần nào nguồn thu bị hụt của TP do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh.

Trong buổi gặp mặt nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 ngày 24.1, ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho biết - kết quả tính đến 31.12.2021, số thuế thực nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 118.473,59 tỉ đồng; đạt 109,7% dự toán pháp lệnh 108.000 tỉ đồng, đạt 107,7% chỉ tiêu phấn đấu 110.000 tỉ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng từ 1.1.2021 đến 31.12.2021, ước đạt 127,33 tỉ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 116,28 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 58,24 tỉ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 56,21 tỉ USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt 69,09 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 60,07 tỉ USD.

"Trong khó khăn, xuất nhập khẩu vẫn tăng và thu ngân sách thì đó là kỳ tích. Nhưng có một “kỳ tích” khác mà tôi muốn nói đến, đó là sự nỗ lực của anh em trong đơn vị. Cũng ở tuyến đầu, nên quân số của chúng tôi hao hụt vì F1, F0 nhiều, thậm chí có hy sinh. Thời điểm áp lực nhất, TP giãn cách tăng cường, hải quan cũng chỉ còn có 10% giấy đi đường, tức là chỉ bố trí được 10% lực lượng song chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu được giao"- ông Thắng nói.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như góp phần phục hồi kinh tế của TP, ông Đinh Ngọc Thắng cho biết, Cục có 3 giải pháp sẽ triển khai trong năm 2022.

Thứ nhất, tại trụ sở mới hoàn thành và đưa vào sử dụng năm nay, Cục dành 3 tầng làm Trung tâm đăng ký hải quan chung cho doanh nghiệp, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp, đi lại nhiều, tiết kiệm nguồn lực và cũng là cách phòng chống dịch hiệu quả.

Thứ hai, Thủ tướng đã giao cho hải quan quản lý kiểm tra chuyên ngành nên sẽ có 2 trung tâm đăng kiểm tại cảng Cát Lái và Hiệp Phước. Sau này, mọi hàng hóa cần đăng kiểm (ngoại trừ hàng y tế, liên quan sức khỏe…) được lấy mẫu, kiểm tra và trả ngay tại đó, như vòng tròn khép kín.

Thứ ba là tích cực đẩy mạnh hải quan điện tử, chuyển đổi hải quan số tạo cơ sở và nền tảng vững chắc để tiến tới hải quan thông minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn