MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xây dựng cơ bản ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là lĩnh vực được đánh giá còn dư địa tăng thu ngân sách. Ảnh: Phan Tuấn

Thu ngân sách ở Đắk Lắk gặp khó nhất trong nhiều năm gần đây

Phan Tuấn LDO | 14/07/2023 12:30

Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giảm 16,64% so với cùng kỳ năm 2022. Đây được xem là năm khó nhất từ trước đến nay trong việc thu ngân sách ở địa phương này.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao 7.427 tỉ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 10.100 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.052 tỉ đồng, tương đương 40,12% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 54,56% dự toán Trung ương giao, giảm 16,64% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, thu biện pháp tài chính ước đạt 1.057,2 tỉ đồng, tương đương 25,8% kế hoạch. Riêng tiền sử dụng đất đến 31.5.2023 đã thực hiện 752 tỉ đồng, bằng 18,36% kế hoạch.

Trong đó, cấp tỉnh 112,46 tỉ đồng (bằng 6,23%), cấp huyện 639,56 tỉ đồng (bằng 30,46%). Thu thuế và phí ước đạt 2.865,4 tỉ đồng (bằng 53,76% kế hoạch), giảm 10,76% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo ngành thuế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm tới nay, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà đất 6 tháng đầu năm chỉ đạt 136 tỉ đồng, bằng 26% cùng kỳ, giảm 376 tỉ đồng.

Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 162 tỉ đồng, bằng 77,5% cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 202,7 tỉ đồng, bằng 64,4% cùng kỳ.

Ngoài ra, một số chính sách tiếp tục ban hành nhằm hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn 6 tháng đầu năm 2023 là 132,5 tỉ đồng; giảm tiền thuê đất năm 2022 là 43 tỉ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn còn khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian trước đã tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các ngành kinh tế.

Dịch bệnh đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển hàng hóa, làm trì trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do có nhiều doanh nghiệp mở tờ khai tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để giảm chi phí.

Bên cạnh đó, một số dự án lớn có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tìm được nhà đầu tư, cùng với hệ thống ngân hàng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản...

Theo Giám đốc Sở Tài Chính Bùi Văn Yên, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, thu Ngân sách Nhà nước đạt thấp so với kế hoạch. Bên cạnh nguyên nhân do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, một số chính sách thuế thay đổi thì nguồn thu thuế từ bất động sản giảm mạnh.

Thị trường bất động sản trầm lắng, nên từ đầu năm đến nay không đấu giá được đất. Đối với các dự án lớn kêu gọi thu hút đầu tư vào khu đất đắc địa, doanh nghiệp cũng không mặn mà.

Với tình hình này thì thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, khả năng cao không thể hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn