MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Đức Mạnh

Thu nhập sếp lớn ngành bán lẻ giảm, Chủ tịch Thế Giới Di Động chỉ 19 triệu/tháng

Đức Mạnh LDO | 06/02/2024 07:08

Thu nhập của dàn lãnh đạo các doanh nghiệp bán lẻ lớn hầu như suy giảm trong năm vừa qua trong bối cảnh kinh doanh khó khăn.

Thu nhập đồng loạt suy giảm

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, thu nhập của ban lãnh đạo CTCP Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) đồng loạt suy giảm so với năm trước đó. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài năm 2023 giảm sâu tới 8 lần so với năm trước xuống 230 triệu đồng/năm. Đồng nghĩa ông Tài chỉ nhận về khoảng 19 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, ông Trần Huy Thanh Tùng - Tổng Giám đốc - ghi nhận thu nhập giảm mạnh nhất với 164 triệu đồng, trong khi năm 2022 là 1,2 tỉ đồng.

Trong đội ngũ thành viên HĐQT chỉ còn duy nhất một người giữ thu nhập tiền tỉ là ông Robert Willett với 2,25 tỉ đồng (không thay đổi đáng kể so với năm trước), tương đương 187 triệu đồng/tháng. Hiện ông đang sở hữu hơn 8 triệu cổ phiếu MWG.

Thu nhập của dàn lãnh đạo Thế Giới Di Động lao dốc trong bối cảnh doanh nghiệp này làm ăn khó khăn. Khép lại năm 2023, MWG mang về tổng cộng 118.279 tỉ đồng doanh thu, giảm 11% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỉ đồng, giảm 96%. Điều này có thể được lý giải bởi chiến dịch “giá rẻ quá” do MWG phát động hồi đầu năm nhằm tranh giành thị phần trong bối cảnh sức cầu các mặt hàng ICT suy giảm.

Cùng ngành bán lẻ, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã chứng khoán FRT) ghi nhận tiền lương của ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 là gần 3,3 tỉ đồng, giảm hơn 11%.

Năm vừa qua, doanh thu của FRT tăng trưởng 6% lên 31.849 tỉ đồng. Trong đó, chuỗi nhà thuốc Long Châu đóng góp 50% doanh thu hợp nhất và tăng 66%; chuỗi FPT Shop giảm 22%. Lợi nhuận sau thuế cả năm ghi nhận mức âm 329 tỉ đồng, trong khi năm 2022 lãi gần 398 tỉ đồng.

Rút dần khỏi mảng công nghệ

Trong năm vừa qua, hai ông lớn ngành bán lẻ này đã chuyển dịch dần trọng tâm kinh doanh ra khỏi mảng bán lẻ công nghệ (ICT). Theo đó, FPT Retail tập trung xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ với trụ chính là nhà thuốc Long Châu. 2023 là năm đầu tiên Long Châu vượt qua doanh thu FPT Shop với khoảng cách liên tục mở rộng. Tính chung cả năm, Long Châu đóng góp gần 50% vào tổng doanh thu FPT Retail, trước đó năm 2022 tỉ trọng này chỉ là 32%.

Tương tự với MWG, doanh thu của Bách Hoá Xanh đã vượt qua chuỗi Thế Giới Di Động. Theo đó, doanh thu năm 2023 của chuỗi Bách Hoá Xanh đạt 31.600 tỉ đồng, tăng 17%. Tại thời điểm 31.12.2023, Bách Hóa Xanh có 1.698 cửa hàng còn Thế Giới Di Động và Topzone có 1.078 cửa hàng.

Vào tháng 12.2023, với doanh thu bình quân là 1,8 tỉ đồng/cửa hàng, MWG chính thức tuyên bố Bách Hóa Xanh đã đạt mục tiêu hòa vốn sau mọi chi phí tương ứng với thực tế vận hành hiện tại, và trên cơ sở hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn