MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

Thu nhập tệ nhất trong 17 năm đi làm, nhiều người mong sửa đổi chính sách về thuế

Minh Ánh LDO | 12/12/2023 06:00

17 năm đi làm, lần đầu tiên anh Minh có thu nhập không bù nổi chi. Trước gánh nặng tài chính, anh Minh hi vọng sớm sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ người dân.

Thu nhập giảm, người dân tha thiết muốn bớt gánh nặng về thuế

Giữa tháng 11.2023, anh Phạm Vũ Minh (38 tuổi, Hà Đông) nhận được thông báo của công ty về việc cảnh báo bảng chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) chỉ được loại C, D.

Là nhân viên kinh doanh của một công ty cung cấp sản phẩm dân dụng, nhiều tháng qua anh Minh cảm nhận được việc kết quả KPI của mình sẽ đi xuống, nhưng khi nhận được thông báo của công ty, anh Minh không khỏi rầu rĩ.

Thư cảnh báo mà anh Minh nhận được nêu rõ, đã 4 tháng liên tiếp đạt KPI loại C, D, theo quy định của công ty, anh Minh sẽ bị xử lý bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thuyên chuyển sang vị trí khác phù hợp với năng lực.

Cảnh báo chấm dứt hợp đồng lao động khiến thu nhập của anh Minh tệ nhất trong 17 năm đi làm. Ảnh: Minh Ánh.

Tuy nhiên, theo anh Minh đây vẫn chưa phải quyết định cuối cùng. "Trong cuộc họp với nhân sự cuối tháng 11, tôi đã được ban lãnh đạo tạo điều kiện cho tiếp tục cố gắng và cải thiện tình hình. Do thời gian qua tình hình kinh tế khó khăn nên những nhân viên kinh doanh như chúng tôi hầu như đều khó hoàn thành nhiệm vụ" - anh Minh chia sẻ.

Gần 17 năm đi làm, lần đầu tiên anh Minh thu không bù nổi chi. Gia đình nuôi hai con nhỏ đang đi học, tình hình công việc khó khăn khiến anh Minh rơi vào áp lực.

"Vợ chồng tôi phải sống tiết kiệm hơn. Thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ vợ tôi, thế nhưng đủ các loại chi phí nào là tiền thuê nhà, tiền học cho con, tiền ăn, tiền điện, nước, trăm thứ tiền đều trông vào" - anh Minh chia sẻ.

Trước những khó khăn, anh Minh chỉ hi vọng những người làm công ăn lương như vợ chồng anh được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2023 và được sửa quy định bất cập về mức giảm trừ gia cảnh.

Theo anh Minh, chi phí sinh hoạt trên thành phố mới là áp lực lớn nhất của vợ chồng anh, nhất là tiền học phí cho con.

Cùng quan điểm, anh Phạm Việt Thăng (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ mong muốn nhà nước sớm có cách tính lại mức thuế suất. Theo anh chi phí vật giá luôn leo thang, một chiếc bánh mì kẹp thịt cách đây 5 năm có giá 10-12 nghìn nay lên 15-20 nghìn đồng.

"Cách tính thuế cao nhất đối với người dân lên tới 35% là quá cao và bất hợp lý" - anh Thăng nói.

6 năm vẫn mãi một vấn đề

Nhận định về thuế thu nhập cá nhân, nhiều chuyên gia cho rằng quy định về thuế có một số bất hợp lý và lỗi thời.

Như trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Ngọc Tú - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thuế, Giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - nhận định cần sửa đổi sớm và ngay quy định về thuế thu nhập cá nhân bằng cách ban hành các Nghị định, Nghị quyết.

Theo ông Tú, hơn 70% tổng số thu đến từ nguồn tiền lương, tiền công, vì vậy cần có quyết sách giảm ngay 50% thuế TNCN cho người lao động.

Việc giảm, miễn thuế cho người dân kịp thời sẽ giúp chia sẻ, động viên người dân qua giai đoạn kinh tế khó khăn, đồng thời hỗ trợ cuộc sống của họ.

"Vẫn còn nhiều lĩnh vực khác có thể tăng thu ngân sách nhà nước mà chưa khai thác hết như thương mại điện tử, nhà đất.... từ đó sẽ giúp khoan thư sức dân" - TS Tú chia sẻ.

Được biết, năm 2017, Bộ Tài chính đã đưa ra tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung những bất cập của Luật Thuế TNCN nhưng sau đó chìm xuống. Trong khi đó, bão giá càn quét khiến thu nhập của người lao động ngày càng teo tóp, chất lượng bữa ăn, chất lượng cuộc sống suy giảm.

6 năm qua, một số bất cập vẫn được đề cập như rút ngắn bậc thuế biểu lũy tiến đối với người làm công ăn lương từ 7 xuống 5, thu nhập vãng lai tăng từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng mới phải trừ thuế… cũng chưa được giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn