MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hùng

Thủ phủ Hạ Long lần đầu dẫn đầu về các chỉ số cạnh tranh của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng LDO | 29/03/2024 15:46

Quảng Ninh - Sáng nay (29.3), tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo kết quả công bố chỉ số DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành), ở khối sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh vươn lên vị trí Quán quân, với điểm số 79,52. Các vị trí tiếp theo trong nhóm “Rất tốt” lần lượt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính.

Ở khối các huyện, thị xã, thành phố, TP.Hạ Long ở vị trí dẫn đầu với 72,70 điểm; tiếp sau là huyện Bình Liêu với 70,98 điểm. Các địa phương: Hải Hà, Uông Bí, Quảng Yên lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo và nằm trong nhóm điểm “Rất tốt”.

TP Hạ Long lần đầu dẫn đầu ở cả 3 chỉ số, trong đó có PAR-Index (chỉ số cải cách hành chính) và DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành).

Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long. Ảnh: Hoàng Nga

Được biết, Nghị quyết 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành ngày 9.4.2021 là một trong những nghị quyết đầu tiên của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh nhằm cụ thể hóa mục tiêu hằng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh

Sau 3 năm triển khai thực hiện, minh chứng rõ nét nhất của sự thành công là tỉnh Quảng Ninh có 6 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp), 5 năm dẫn đầu chỉ số PAR-Index; đồng thời là tỉnh duy nhất cả nước có 2 lần dẫn đầu đồng thời cả 4 chỉ số PAR-Index, PCI, SIPAS, PAPI (năm 2020, năm 2022). Đặc biệt, Quảng Ninh hoàn thành trước mục tiêu đến năm 2025, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 5 tỉ USD.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng hành thực chất, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển, coi việc tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn