MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phố Hàng Mã đìu hiu khách mua hàng trong tháng 7 âm lịch. Ảnh: Hoàng Lộc

Thủ phủ hàng mã đìu hiu ngày rằm tháng 7

HOÀNG LỘC LDO | 18/08/2024 16:21

Từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, “thủ phủ vàng mã” ở phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách.

Đìu hiu phố hàng mã tháng 7 âm lịch

Theo ghi nhận của Lao Động trong sáng ngày 18.8 (nhằm ngày 15.7 âm lịch), hoạt động mua bán trên con phố Hàng Mã không còn sôi động, nhộn nhịp như những năm trước, dù các cửa hàng đã nhập rất nhiều mẫu mã mới để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Anh Ngô Tùng Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trước đây mỗi dịp đốt vàng mã gia đình anh mua ít nhất cũng 5 - 7 triệu đồng để gửi đến người thân đã qua đời. "Nhưng từ đầu năm 2024 này, gia đình chỉ mua số lượng mỗi lần chưa đến 1 triệu đồng, chỉ mang tính tượng trưng", anh Dương cho biết thêm.

Anh Ngô Tùng Dương mua hàng mã số lượng ít hơn hàng năm để đốt vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng lo lắng về tình trạng cháy nổ có thể xảy ra từ việc đốt vàng mã, bà Bùi Minh Thu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trước đây ở phố Hàng Mã người mua kẻ bán rất đông, nhưng năm nay các cửa hàng trên phố Hàng Mã ngày càng vắng vẻ.

"Thay vì đốt vàng mã như mọi năm vào những dịp rằm tháng 7, năm nay gia đình không thực hiện đốt vàng mã mà chuyển sang đi chùa cầu khấn, đóng góp vào các quỹ từ thiện, phúc lợi xã hội, thể hiện niềm tâm linh theo cách có ích cho xã hội”, bà Thu cho biết thêm.

Kết hợp kinh doanh sản phẩm thời vụ

Dù đang trong những ngày cúng rằm tháng 7 âm lịch, tuy nhiên lượng khách hàng đến hỏi mua rất ít, khiến nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng. Đây là thực trạng chung đang diễn ra không chỉ ở phố Hàng Mã mà còn tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Huệ (nhân vật yêu cầu đổi tên) - chủ cửa hàng bán vàng mã số 6B trên phố Hàng Mã - cho biết, việc mua bán vàng mã nhộn nhịp nhất vào rằm tháng 7 âm lịch và tết Nguyên đán. Đây là những dịp thường được kì vọng sẽ mang lại doanh thu cho quán. Tuy nhiên, năm nay, lượng khách ghé quán mua vàng mã về đốt giảm rất nhiều so với những năm trước.

Theo bà Huệ, số lượng khách đến mua các sản phẩm vàng mã năm nay giảm khoảng 70 - 80%, đa số người đến mua là những gia đình thuộc nhà thờ tổ, do đó số lượng bán rất ít.

"Tình hình mua bán vàng mã ế ẩm, nên gia đình đã chuyển sang kinh doanh các loại đồ chơi Trung thu được một tháng nay, số lượng vàng mã chiếm một số nhỏ bên trong cửa hàng" - bà Huệ cho biết thêm.

Cửa hàng bán hàng mã vắng khách đến mua, người bán ngồi xem tivi. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Trịnh Hữu Quyết (67 tuổi ở số 24, phố Hàng Mã) cho hay, gia đình ông có truyền thống bán vàng mã trên phố Hàng Mã gần 100 năm qua. Ông đang cảm thấy lo lắng vì lượng khách ngày càng thưa thớt, vắng vẻ.

Theo ông Quyết, nguyên nhân dẫn đến việc tiêu thụ hàng mã giảm sâu có thể là do nhiều người có suy nghĩ việc đốt vàng mã gây lãng phí tiền, khi đốt quá nhiều sẽ gây ô nhiễm môi trường và đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn.

Nhiều người đã thay đổi quan niệm, thay vì đốt vàng mã thì đã dùng tiền của gia đình đóng góp vào các quỹ từ thiện, phúc lợi xã hội, thể hiện niềm tin tâm linh theo cách mới.

“Để tồn tại, trang trải cuộc sống qua ngày, gia đình dự tính sẽ chuyển qua kinh doanh các mặt hàng trang trí phục vụ cho người dân những ngày lễ lớn trong năm như Tết Trung Thu, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán…” - ông Quyết cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn