MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc hồ Lắk - điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.M.P

"Thủ phủ" Tây Nguyên đã sẵn sàng kích hoạt trở lại ngành du lịch

BẢO TRUNG LDO | 03/10/2021 15:32

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, lưu trú... ở Đắk Lắk sau gần một năm tạm dừng hoạt động đã lên kế hoạch khôi phục trở lại ngay sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và UBND tỉnh "bật đèn xanh". 

Một chủ doanh nghiệp lữ hành nội địa ở TP.Buôn Ma Thuột cho hay, đơn vị đã có kế hoạch chuyển hướng đến việc đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe như yoga, thiền, ăn uống tịnh dưỡng tại núi rừng Tây Nguyên để đem lại cảm giác mới mẻ cho du khách.

Bởi sẽ có một bộ phận du khách lâu nay có thể bị stress, mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và những dịch vụ đi kèm trên là hợp lý, mới mẻ. Mỗi tour sẽ khoảng 5 ngày 4 đêm, mức giá chỉ 5 đến 7 triệu đồng. Doanh nghiệp cần cơ quan chức năng cho phép, tạo điều kiện để triển khai thuận lợi.

Hàng loạt khách sạn, homestay... ở Đắk Lắk cũng đang hào hứng "bắt sóng" trở lại. Nhiều nơi đã bắt đầu liên hệ lại với nhân viên, người lao động chuẩn bị tinh thần đi làm khi cần. Các dịch vụ quảng bá, khuyến mãi hấp dẫn, sản phẩm mới mẻ cũng đã được bàn đến để lôi kéo du khách. 

Thông tin từ Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Đắk Lắk: Từ đầu năm đến nay, địa phương đang có hơn 220 cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) và 26 doanh nghiệp lữ hành quốc tế lẫn nội địa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Hơn 20 khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh cũng đã tạm đóng cửa, ngừng đón khách.

Những dịch vụ, sản phẩm du lịch của Đắk Lắk những năm qua được các chuyên gia và nhiều du khách đánh giá là kém bản sắc, khó tạo điểm nhấn. Năm 2019, địa phương này cố gắng lắm cũng chỉ đón được gần 1 triệu lượt khách (cả nội địa lẫn quốc tế).

Chính quyền và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở tỉnh vẫn chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có để tạo sức bật, cạnh tranh với các tỉnh, thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng có thể xem là một "phép thử" cho chính quyền lẫn doanh nghiệp tại địa phương này để có thời gian suy nghĩ, tìm kiếm hướng đi, cách làm mới để vực dậy ngành du lịch tỉnh nhà sau này.

Ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - cho hay, đơn vị đang xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm. Cụ thể, Sở và Cảng hàng không Buôn Ma Thuột sẽ phối hợp hỗ trợ quảng bá, đón tiếp khách.

Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu UBND tỉnh ký kết Chương trình hợp tác giữa địa phương và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giai đoạn 2021-2025. Việc đào tạo nâng cao nguồn nhân lực du lịch và tổ chức khảo sát các tuyến, điểm, sản phẩm mới để phục vụ khách cũng sẽ được tính tới, ông Duẩn nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn