MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuduc House bổ nhiệm người mới vào ghế nóng CEO. Ảnh: B.C

Thuduc House bổ nhiệm người mới vào "ghế nóng"

B. Chương LDO | 01/12/2021 12:50

TPHCM-Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã công bố quyết định Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 30.11. 

Ông Đàm Mạnh Cường đang còn nắm giữ vị trí quan trọng ở tổ chức khác như Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HoSE: TCO), Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành và Thành viên HĐQT của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam. Ông Cường có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, từng công tác tại SCIC, Seaprodex, Viseri, VietinBank Capital, ORS… 

Ngược lại, Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – người vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

HĐQT cũng miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và bổ nhiệm ông Lữ Minh Sơn chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính. Ông Sơn được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng từ tháng 7 nên vị trí này được thay thế bởi bà Lê Thị Ngọc Cẩm. 

Trước đó, hàng loạt nhân sự của Thuduc House bị Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam. Thuduc House đã đề cử ông Lê Chí Thủ Khoa – Phó Tổng Giám đốc điều hành các công việc chung và giải quyết các công việc liên quan đến quyền và trách nhiệm của Tổng giám đốc cho đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế. Ông Lê Chí Thủ Khoa sinh năm 1970, là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Marketing, vừa được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty từ 1.11. Ông Khoa là em ruột của ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT. 

Mặt khác, Thuduc House cũng khẳng định mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Đơn vị dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 ngày 22.12 tới để thông qua nội dung quan trọng như kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban điều hành, định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tăng vốn điều lệ...

Cổ phiếu TDH từ cuối tháng 8 bất ngờ tăng mạnh từ vùng 7.050 đồng/cổ phiếu lên 15.000 đồng/cổ phiếu, sau đó giảm giá và đi ngang quanh vùng 11.000 – 12.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch nội bộ và cổ đông lớn cũng khá sôi động. Louis Land gom vào 11,3 triệu cổ phiếu để sở hữu 10% vốn vào cuối tháng 9, nhưng chưa đầy 2 tháng đã thoái sạch vốn.

Hai lãnh đạo của Thuduc House là Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh bán ra hàng triệu cổ phiếu TDH trước khi bị bắt tạm giam. 

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng giảm gần 61% xuống mức 464 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên mức 250 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 3 tỉ đồng. Nguyên nhân là nhờ dồn dập thực hiện thoái vốn tại các công ty con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn