MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thương lái Kon Tum trước cơn sốt thu mua xác ve sầu

Lê Nguyên LDO | 25/04/2024 10:57

Nhiều ngày qua, thương lái tại nhiều địa phương ở Kon Tum đang lùng sục thu mua trực tiếp xác ve sầu với số lượng lớn. Đồng thời, nhiều thương lái còn đăng bài trong các hội nhóm trên mạng xã hội để thu mua xác ve sầu với mức giá cả triệu đồng/kg.

Thu mua xác ve sầu với giá hàng triệu đồng

các hội nhóm Facebook liên tục đăng tải thông tin liên quan đến việc thu mua xác ve sầu với giá cao. Ảnh: Huyền Nga

Mấy ngày qua, trên các hội nhóm Facebook liên tục đăng tải thông tin liên quan đến việc thu mua xác ve sầu. Mỗi bài đăng lại có giá thu mua khác nhau từ 600 nghìn đồng/kg đến vài triệu đồng/kg.

Dựa trên một số điện thoại có trên bài đăng, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với bà L.S (huyện Đăk Hà, Kon Tum) - một thương lái thu mua xác ve sầu với giá cao. Bà cho biết, huyện Đăk Hà được xem là thủ phủ cà phê của tỉnh Kon Tum. Theo tập tính, loài ve thường sinh trưởng, phát triển tốt dưới các gốc cây cà phê. Chính vì vậy mà các thương lái thường tìm đến Đăk Hà để lùng sục xác ve sầu.

Bà L.S nói thêm: “Hiện đang chuẩn bị bước vào hè, nhộng ve sầu từ dưới đất bò lên cây cà phê thay xác. Bởi vậy xác ve sầu treo đầy trên cây cà phê rất dễ tìm kiếm. 1 buổi chiều có thể thu gom từ 1-2kg xác ve. Tôi đang thu mua xác ve với giá 700 ngàn đồng/kg, nếu gom được 5kg thì có giá là 800 ngàn đồng/kg. Sau khi thu mua thì bán lại cho thương lái Trung Quốc để làm thuốc. Họ đã thu mua từ lâu, nay gần đủ số lượng nên họ cần hàng gấp.”

Xác ve sầu có giá dao động từ 700 ngàn đồng/kg đến 1,6 triệu đồng/kg. Ảnh: Huyền Nga

Bà L.S cũng cam kết những người nào có hàng muốn bán chỉ cần cho số điện thoại và địa chỉ là bà sẽ đến tận nhà thu mua. Ngoài bà L.S, còn rất nhiều thương lái khác cũng đang lùng mua xác ve sầu với giá dao động từ 700 ngàn đồng/kg hay có thể lên tới 1,6 triệu đồng/kg.

Bà Đ.H - một thương lái thu mua xác ve sầu ở khu vực huyện Ngọc Hồi - chia sẻ, ve sầu có 2 loại, 1 loại xác mỏng có màu đỏ tươi, 1 loại xác dày hơn có màu tối, sẫm hơn. Loại xác mỏng thường có giá thấp hơn loại xác dày.

Thương lái này cũng khẳng định: “Xác ve sầu hay còn gọi là thuyền thoái, có rất nhiều tác dụng. Năm nào thương lái Trung Quốc cũng mua, nhưng năm nay giá cao hơn. Giá xác ve cũng giao động từ 800 - 1 triệu đồng/kg.”

Để có hàng bán ra nước ngoài, rất nhiều thương lái ở Kon Tum không ngại mua từ 1 lạng cho đến vài tạ, bao nhiêu cũng mua không giới hạn khối lượng.

Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo

Ông Nguyễn Thanh Nghi - Chánh văn phòng UBND huyện Ngọc Hồi - cho biết, huyện đã nắm được thông tin các thương lái trên địa bàn thu mua xác ve sầu. “Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra, rà soát lại tình trạng thương lái thu mua xác ve sầu. Huyện cũng yêu cầu các xã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Động cơ, mục đích của thương lái trong việc thu mua xác ve sầu. Trên cơ sở báo cáo của các xã, huyện sẽ có những chỉ đạo, khuyến cáo cụ thể”, ông Nghi nói thêm.

Ông Đào Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đăk Sú (huyện Ngọc Hồi) - nói thêm, vì đây không phải là một mặt hàng cấm nên sau khi kiểm tra, UBND xã chỉ nhắc nhở các hộ gia đình thu mua cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo. Đồng thời, xã cũng đã tuyên truyền người dân nên cảnh giác trước chiêu trò thổi giá các loại mặt hàng nông sản của thương lái.

Theo lương y Tô Mạnh Cường - Chủ tịch hội Đông y tỉnh Kon Tum, xác ve sầu hay còn gọi là thuyền thoái, thiền xác, thiền thuế... được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc thông thường. Xác ve sầu chủ yếu để điều trị một số bệnh như giật kinh phong, chữa sốt, ho mất tiếng, viêm tai giữa…

“Xác ve sầu được sử dụng làm thuốc đông y đã từ lâu nhưng không thông dụng. Tuy nhiên vì xác ve sầu rất nhẹ, nên việc thu gom được 1kg xác tốn rất nhiều công sức,” ông Cường nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn