MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người nuôi tôm lâm vào cảnh điêu đứng sau khi thương lái xù tiền mua bán tôm hùm. Ảnh: Hữu Long

Thương lái nợ hơn 40 tỉ đồng, hàng trăm người nuôi tôm Khánh Hòa điêu đứng

Hữu Long LDO | 12/07/2024 07:30

Hàng trăm người nuôi tôm hùm tại khu vực TP Cam Ranh đang gặp khó khăn bởi thương lái không trả tiền mua tôm từ nhiều năm nay. Tổng số tiền mà các thương lại nợ người dân hơn 40 tỉ đồng và đến nay chưa có ngày trả lại.

Tôm đã bán nhưng tiền chưa thanh toán

Hàng trăm hộ nuôi tôm hùm tại vịnh Cam Ranh, TP Cam Ranh đang lâm vào cảnh lao đao vì bị thương lái xù nợ với tổng số tiền gần 45 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Bích Hà (trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) kể lại vào năm 2022, gia đình bà Hà đầu tư hàng trăm triệu đồng để đầu tư 30 lồng tôm hùm xanh. Quãng thời gian này, bà Hà bán tôm cho thương lái tên Nguyễn Thị Anh Thư (trú TP Đà Nẵng) thông qua trung gian là ông Nguyễn Hữu Tránh (trú phường Cam Thuận, TP Cam Ranh) với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Mặc dù là quan hệ làm ăn nhưng giữa bà Hà, bà Thư và ông Tránh đều dựa trên cơ sở niềm tin để mua bán tôm hùm. Sau vài tháng bán tôm cho bà Thư nhưng chưa thấy tiền thanh toán, bà Hà sốt ruột liên hệ ông Tránh nhưng bất thành. “Cả nhà tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất bởi tiền vốn nuôi tôm vụ mùa 2022 không thu được. Giờ đây không có tiền để trả ngân hàng, chồng và 2 đứa con của tôi đã rời quê đi lao động” - bà Hà tâm sự.

Trường hợp của bà Hà chỉ là một trong số hàng trăm người nuôi tôm ở Cam Ranh bị thương lái xù tiền. Và mặc dù sự việc đã kéo dài từ lâu nhưng họ không biết kêu cứu ở đâu. Trước áp lực tiền lãi, họ buộc phải tìm một cách xử lý tình thế.

Như trường hợp ông Trương Văn An (trú TP Cam Ranh) kể, bà Nguyễn Thị Anh Thư thường mua tôm hùm với giá cao hơn thị trường. Tin tưởng những lần thanh toán đầu đúng hẹn, ông An đã đứng ra thu mua tôm của người dân rồi thông qua ông Tránh để giao cho bà Thư.

Tổng số tiền ông An bán tôm cho bà Thư lên đến 11 tỉ đồng. Sau một thời gian dài không thấy bà Thư thanh toán, ông An đã tự xoay sở, bàn với gia đình cầm “sổ đỏ” để vay ngân hàng 9,5 tỉ đồng trả cho ngư dân.

Chính quyền nhiều lần cảnh báo

Toàn bộ số lượng tôm mà ông Tránh thu gom của người dân ở TP Cam Ranh đều bán cho Công ty TNHH thủy sản và thương mại Thành Nhơn, người đứng ra đại diện mua là bà Nguyễn Thị Anh Thư. Bản thân ông Tránh cũng là người đi gom hàng bán cho thương lái là bà Thư, để ăn tiền hoa hồng.

Khi người dân liên tục thúc giục trả tiền mua bán tôm hùm, ông Tránh đã tìm đến bà Nguyễn Thị Anh Thư. Trong năm 2022, bà này có ký một tờ giấy xác nhận nợ của Công ty TNHH thủy sản và thương mại Thành Nhơn với tổng số tiền hơn 43 tỉ đồng. Sau đó, bà này cắt đứt liên lạc với ông Tránh. Trước sức ép đòi nợ ngày một lớn từ phía người nuôi tôm, ông Tránh đã đơn gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tố giác tội phạm đối với hành vi của bà Nguyễn Thị Anh Thư.

Trung tá Đỗ Bảo Liêm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đến nay Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác minh và củng cố lời khai của người bị hại và xác minh tin báo liên quan.

Bà Trần Thị Được - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Thuận (TP Cam Ranh) cho biết, đã nắm được vụ việc.

Để đảm bảo an ninh trật tự địa phương, phường Cam Thuận đã tổ chức tuyên truyền, thông báo cho bà con nâng cao cảnh giác tránh bị thương lái xù tiền mua bán tôm hùm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn