MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuỷ điện Ialy mở rộng. Ảnh: EVN

Thuỷ điện Ialy mở rộng trước nguy cơ thiếu vốn, chậm tiến độ

Cường Ngô LDO | 21/11/2022 13:39
Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc chậm trễ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng với dự án thuỷ điện Ialy mở rộng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ tục thế chấp tài sản vay vốn của doanh nghiệp này với ngân hàng trong nước. Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Dự án thuỷ điện Ialy mở rộng gặp nhiều vướng mắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cao cấp của Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Bộ Công Thương tại tỉnh Gia Lai sáng 21.11, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, dự án nhà máy thuỷ điện Ialy mở rộng do EVN làm chủ đầu tư đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại tỉnh Gia Lai.

Theo ông, dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng công suất 360MW, sử dụng lượng nước xả thừa để phát điện và làm nhiệm vụ điều chỉnh tần số, điều chỉnh điện áp đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt để quyết định đầu tư và Hội đồng thành viên EVN phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 384 ngày 27.9.2019. Dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 360 MW, tổng mức đầu tư khoảng 6.398 tỉ đồng.

Ông Phương cho rằng, việc thi công dự án thuỷ điện Ialy mở rộng đến nay vẫn bám sát mục tiêu, tiến độ đề ra. Đang thi công toàn bộ hạng mục công trình chính.

Vốn của dự án do EVN tự thu xếp khoảng 30% và vốn vay thương mại không bảo lãnh Chính phủ khoảng 70%. EVN và AFD (cơ quan phát triển Pháp) đã ký thoả ước tín dụng khoản vay nước ngoài với giá trị 74,7 triệu Euro (1.900 tỉ đồng).

Đối với khoản vay trong nước, ngân hàng Agribank đang thẩm định, phê duyệt khoản vay để triển khai các thủ tục ký hợp đồng tín dụng có giá trị 2.400 tỉ đồng. Dự kiến hợp đồng được ký kết trong quý 1.2023.

Tuy nhiên, lãnh đạo EVN cho biết, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án thuỷ điện Ialy mở rộng. Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai vẫn có ý kiến "chưa đủ cơ sở thực hiện do quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 2021-2030 chưa được Thủ tướng phê duyệt".

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại buổi làm việc. Ảnh: Cường Ngô 

Do đó, EVN đề nghị UBND tỉnh Gia Lai rà soát, cập nhật chỉ tiêu còn lại được phép chuyển mục đích sử dụng đã được Thủ tướng phân bổ trong quy hoạch giai đoạn 2016-2020 sang thực hiện giai đoạn 2021-2030 cho dự án theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để sớm hoàn thiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và bàn giao đất cho dự án, đảm bảo tiến độ dự án.

“Việc chậm trễ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ tục thế chấp tài sản vay vốn, ký hợp đồng tín dụng thương mại trong nước với Ngân hàng Agribank; không triển khai thi công mở rộng kênh sẽ ảnh hưởng tới công tác chống lũ năm 2023 và thi công đường dây 500kV” - ông Phương nói.

 Vướng chỗ nào, gỡ chỗ đó

Nói lại những khó khăn của dự án thuỷ điện Ialy mở rộng, ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cần có ý kiến để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hạng mục thi công kịp thời.

Hiện dự án còn tiềm ẩn một số nguyên nhân khách quan về tiến độ cung cấp vật tư thiết bị đang chậm hơn so với kế hoạch, vì vậy EVN và Ban Quản lý dự án Điện 2 cần đốc thúc nhà thầu sớm bàn giao thiết bị để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết "rất ủng hộ" việc thực hiện dự án thuỷ điện Ialy mở rộng. Về những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại tỉnh Gia Lai, ông Thành cho biết đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp cùng EVN để giải quyết, vướng chỗ nào, gỡ chỗ đó. 

"Bởi việc chậm chuyển mục đích sử dụng đất rừng làm ảnh hưởng lớn đến công tác thi công kênh dẫn dòng nhà máy và tuyến đường dây 500 kV đấu nối, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề chống lũ năm 2023 là không thể được", ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn