MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tỉ phú công nghệ đẹp trai bị cáo buộc "đổi tiền lấy thác loạn"

Đức Mạnh LDO | 25/11/2021 15:37

Tỉ phú công nghệ Micheal Goguen vừa bị cáo buộc đã quan hệ với tổng cộng hơn 5.000 phụ nữ, bao gồm cả những người đã kết hôn, gái gọi, vũ công thoát y, thậm chí là cả trẻ vị thành niên.

Đơn kiện dài 135 trang cáo buộc vị tỉ phú 57 tuổi này đã chi rất nhiều tiền để đổi lấy những cuộc mây mưa thác loạn.

Tỉ phú không tiếc tiền vung tay thanh toán cho các kỳ nghỉ sang trọng, chi phí chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Đổi lại, các cô gái phải tự nguyện quan hệ tình dục với ông và giữ im lặng sau mỗi cuộc vui.

Về xuất thân, vị tỉ phú công nghệ sinh ra trong một gia đình bình thường có cha mẹ là nhân viên kế toán. Năm 27 tuổi, ông làm việc cho hãng thiết bị điện tử Digital Equipment Corp để kiếm tiền học bằng thạc sĩ kỹ sư điện tại Trường đại học Stanford.

Cuộc đời ông thật sự thay đổi khi gặp người bạn thân tên Nash. Nash là một môi giới chứng khoán xuất sắc và có bố dượng là ông Donald Bell. Ông Bell là nhà sáng lập của hãng Bell Microsystems và chơi rất thân với nhà sáng lập Don Valentine của quỹ Sequoia Capital, nơi tỉ phú Goguen làm việc sau này.

Vào năm 2012, tỉ phú cho biết rằng ông đang tham gia vào quỹ Sequoia Capital để quyết định đầu tư vào những gã khổng lồ công nghệ như Google, Yahoo và YouTube. Một hồ sơ năm 2014 từ Forbes liệt kê Goguen là một trong những đối tác hàng đầu tại Sequoia.

Theo tờ The New York Post, khối tài sản của tỉ phú Micheal Goguen tính đến nay trị giá khoảng 5 tỉ USD. Hầu hết tiền bạc được ông tích lũy khi làm việc tại Sequoia Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào công nghệ có trụ sở tại Menlo Park, California, Hoa Kỳ.

Ông Goguen bắt đầu sử dụng một số tiền đó để gây tiếng vang ở Whitefish và khu vực xung quanh. Vị tỉ phú đã chi 10 triệu USD trong quỹ cá nhân để giúp khu vực thiết lập một "kế hoạch đất đai ủy thác liên bang" dẫn đến việc tạo ra đường mòn Whitefish.

Ngoài ra, ông còn trang bị máy bay trực thăng cho cơ quan nhà nước và đổ tiền vào các hoạt động từ thiện tại địa phương. Trả lời báo giới, ông Goguen cho biết chỉ đang đóng góp cho cộng đồng.

Theo nhiều nguồn tin, ông Goguen sở hữu khu đất rộng 3.200 mẫu Anh bên ngoài Whitefish. Dự án bao gồm một ngôi nhà rộng 7.000m2; một biệt thự khác rộng hơn 900m2 bên hồ; nhà cho các thành viên trong gia đình và nhân viên, một boongke ngầm rộng 2.300m2 có thiết kế chống lại nổ hạt nhân.

Đáng chú ý, xuất hiện cáo buộc rằng ông Goguen sở hữu "những ngôi nhà an toàn" trong khu vực mà ông đã thực hiện các cuộc vui ngoại tình với phụ nữ, bao gồm cả những người mà ông đã trả tiền để quan hệ.

Chân dung tỉ phú công nghệ  Micheal Goguen. Đồ hoạ: Đức Mạnh 

Đây không phải là lần đầu tiên đời sống tình dục và các giao dịch tài chính của tỉ phú Goguen bị phanh phui. Vào năm 2016, tình nhân cũ của tỉ phú, bà Amber Laurel Baptiste, đã buộc tội ông về lạm dụng tình dục, thể chất và tình cảm, cũng như buôn bán người.

Tuy nhiên, bà Baptiste cuối cùng đã thua kiện và bị yêu cầu trả hơn 10 triệu USD cho Goguen, cũng như tuân theo lệnh cấm. Người phát ngôn của Goguen cho biết bà Baptiste là người duy nhất buộc tội Goguen về hành vi sai trái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn