MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiền đang chảy vào chứng khoán, cổ phiếu "vua" vào đà tăng

Đức Mạnh LDO | 04/06/2023 12:55

Theo thông tin từ nhiều công ty chứng khoán, lượng tiền đổ vào tài khoản đang tăng trở lại trong 2 - 3 tuần gần đây, báo hiệu giai đoạn đầu phục hồi.

Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch đầy hứng khởi với 4/5 phiên là cây nến xanh, cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế áp đảo. Chỉ số VN-Index đóng nến tuần tăng 12,45 điểm, tương đương 1,15% lên 1.090,84 điểm.

Tâm điểm chú ý là 26/27 cổ phiếu ngân hàng tăng giá tuần qua. Top 10 mã có ảnh hưởng tích cực nhất tới VN-Index chiếm hơn một nửa là các cổ phiếu ngân hàng. Gần 1 tỉ cổ phiếu được trao tay giữa các nhà đầu tư, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 20.222 tỉ đồng.

Nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu "vua", thanh khoản toàn thị trường trong phiên cuối tuần đã vượt 21.000 tỉ đồng, cao nhất từ đầu năm.

Nhờ lực đẩy từ cổ phiếu ngân hàng, VN-Index đã dễ dàng chinh vục ngưỡng 1.090 điểm. Ảnh: fireant

Chia sẻ với Lao Động về diễn biến hưng phấn của nhóm cổ phiếu trụ cột này, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc nghiên cứu và phân tích đầu tư tại FIDT - chỉ ra hai nguyên nhân chính.

Một là sau động thái giảm lãi suất điều hành từ phía Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng big 4 đã giảm lãi suất kỳ hạn 12 tháng. Từ đó đưa lãi suất tại thị trường 1 (giữa người dân và các tổ chức tín dụng) về ngưỡng hỗ trợ phục hồi của nền kinh tế.

"Môi trường lãi suất thấp sẽ tốt hơn cho ngành ngân hàng, nhất là thời điểm hiện tại. Đồng thời khi lãi suất huy động giảm, nhà đầu tư sẽ tìm đến kênh có khả năng sinh lời tốt hơn vì khi thị trường phục hồi, kênh tài chính sẽ được hưởng lợi trước thị trường bất động sản" - ông Phương cho hay.

Hai là theo thông tin từ nhiều công ty chứng khoán, lượng tiền đổ vào tài khoản đang tăng trở lại trong 2 - 3 tuần gần đây, báo hiệu giai đoạn đầu phục hồi. Dòng tiền ban đầu thường xoay quanh các nhóm cổ phiếu như đã thấy trong tháng 5 vừa qua. Và hiện chỉ còn nhóm ngân hàng là chưa tăng nhiều trong khi định giá rẻ.

Ông Hoàng Công Tuấn - Kinh tế trưởng Chứng khoán MB - đánh giá: "Với nhịp tăng mạnh như vừa qua, những mã cổ phiếu của ngân hàng đã tham gia quá nhiều vào bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chịu sức ép giảm NIM trong thời gian tới có thể được đem ra xem xét bán chốt lời, cơ cấu lại. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể chọn thời điểm tốt để quay trở lại với những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt”.

Trong năm nay, ông Tuấn cho rằng lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ vẫn lạc quan và tăng trưởng song không nhiều. Một số ngân hàng quản lý tốt danh mục tín dụng vẫn có thể sẽ có kết quả tương đối ổn. Đối với một số nhà băng, quý I/2023 vừa qua có thể đã là đáy lợi nhuận. Những ngân hàng khác có nội lực yếu hơn có thể sẽ phải chờ đến quý II/2023 để xác nhận đáy. Định giá của các nhà băng thời gian tới sẽ vẫn tăng lên nhờ chất lượng tài sản được cải thiện.

Nhà đầu tư nước ngoài có tuần thứ 2 liên tiếp bán ròng nghìn tỉ đồng trên sàn chứng khoán. Ảnh: fireant 

Ngược chiều với dòng chảy của tiền nội, nhà đầu tư nước ngoài vẫn có tuần thứ hai liên tiếp bán ròng nghìn tỉ đồng. Giá trị tuần 29.5 - 2.6 đạt 1.280 tỉ đồng, qua đó chính thức đảo chiều sang bán ròng kể từ đầu năm 2023.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Hoàng Phương nhận định với động thái tiếp tục giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước, Quy hoạch 8 được thông qua và Mỹ thông qua nâng trần nợ công, dòng tiền khối ngoại sẽ sớm trở lại thị trường.

"Dòng tiền ngoại rất cảnh giác với rủi ro. Các quỹ ngoại hầu hết có nguồn vốn tới từ Đông Á (Hàn Quốc, Nhật Bản…) nên họ cảnh giác với những rủi ro từ phía Mỹ. Do đó họ giữ tỉ trọng tiền mặt cao chứ không có việc rút vốn" - chuyên gia chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn