MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các công ty chứng khoán chuyển hướng sang các kênh đầu tư an toàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Tiết lộ lý do công ty chứng khoán đua nhau gửi tiền vào ngân hàng

Đức Mạnh LDO | 29/04/2023 10:27
Kết quả kinh doanh quý I vừa qua cho thấy nhiều công ty chứng khoán đã dành lượng lớn tiền gửi vào ngân hàng trong bối cảnh thị trường chung không thuận lợi.

Trong quý đầu năm, lợi nhuận của các công ty chứng khoán (CTCK) đã biến động đáng kể vì thị trường chung không thuận lợi. Đi sâu vào xem xét, cơ cấu doanh thu của CTCK tới từ 3 nguồn chính là hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ (margin) và tự doanh. 

Theo lời một môi giới lâu năm, mảng môi giới thực chất không đem lại nhiều lợi nhuận bởi hoa hồng sau khi khấu trừ hết các chi phí thì chẳng còn lại bao. Thậm chí trong bối cảnh cuộc đua zero fee - miễn phí giao dịch càng cho thấy các CTCK chịu hy sinh khoản này để giành thị phần, hướng tới các lợi ích theo sau.

Vì thế cho vay margin mới là cấu phần quan trọng. Tuy nhiên tỉ lệ margin/vốn chủ sở hữu tại các CTCK gần như đi ngang ở mức trên 60% sau quý I, mức thấp nhất trong nhiều năm. Điều này phần nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn rất dè dặt.

Như vậy, tự doanh sẽ là phần được hướng tới, nhưng thực tế các CTCK lại không tham gia giao dịch cổ phiếu sôi động như thời gian trước đây. Không khó hiểu khi nhiều công ty lựa chọn tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi ngân hàng để duy trì khoản lợi nhuận ổn định từ các tổ chức tín dụng.

Cụ thể với Chứng khoán SSI, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng hơn 1.100 tỉ đồng lên 4.600 tỉ (chủ yếu là các khoản tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn còn dưới 1 năm). Danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) vẫn đang nằm nhiều ở chứng chỉ tiền gửi với giá trị đạt gần 18.400 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Chứng khoán KB gửi hơn 137 tỉ đồng vào ngân hàng, tăng mạnh 35% so với đầu năm. Danh mục FVTPL chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi từ các ngân hàng như SHB, MBB, HDBank, VietAbank… Trong khi cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm một tỉ trọng rất nhỏ gần 5 triệu đồng.

Chứng khoán KBSV đã dồn phần lớn tiền vào gửi ngân hàng thay vì đưa vào kênh tự doanh trong quý I. Ảnh: KBSV

Danh mục tài sản FVTPL của Chứng khoán BSC tăng 22% lên 1.700 tỉ đồng. Trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục này, đạt hơn 987 tỉ đồng, tăng 35%. Khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi cũng tăng gấp đôi lên mức 401 tỉ đồng. Trong khi đó, danh mục cổ phiếu niêm yết giảm gần 25% so với đầu năm còn 144 tỉ đồng.

Với VPS, dù tiền và tương đương tiền lại chuyển hóa thành tài sản tài chính FVTPL nhưng trong danh mục này chủ yếu tập trung giải ngân vào các công cụ thị trường tiền tệ, chứ không phải cổ phiếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn