MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiểu thương lên "sàn" có thể kiếm bội tiền mùa dịch

Cường Ngô LDO | 01/09/2021 13:30
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất đưa hàng hóa của tiểu thương tại các chợ dân sinh lên sàn thương mại điện tử. Điều này phù hợp để triển khai rộng rãi trong trạng thái “bình thường mới”.

Doanh thu tăng khi lên sàn thương mại điện tử

Hơn một năm trước, chị Lê Thị Hương (Ngũ Xá, Ba Đình, Hà Nội) có hai cửa hàng kinh doanh dầu oliu, tiếp cận người dùng quan tâm đến vấn đề bảo vệ sức khoẻ. Nhưng kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 "càn quét" mạnh hơn, chị buộc phải đóng tất cả cửa hàng, phần vì kinh doanh giảm sút, phần vì thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, từ tháng 6.2021, chị quyết đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử. Lúc đầu, tiểu thương này cũng chỉ nghĩ bán cầm cự cho qua đợt dịch, không ngờ sau 2 tháng mở gian hàng, doanh thu tăng gấp 2 lần so với bán truyền thống.

"Hiện nay, nhiều người phải làm việc tại nhà, ít vận động, cộng thêm ăn uống nhiều hơn, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cho nên, nhiều người đặt mua dầu oliu không chất béo trên các sàn thương mại điện tử để đảm bảo sức khoẻ trong những ngày giãn cách", chị Hương nói.

Các tiểu thương hoạt động tích cực trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: C.N 

Theo Bộ Công Thương, việc các chợ dân sinh phải đóng cửa theo các chỉ thị giãn cách của Chính phủ khiến các tiểu thương bị tồn nghẽn sản phẩm, không thể tìm thấy đầu ra. Đồng thời cũng tạo thêm áp lực tiêu thụ hàng hóa cho các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm. Trong khi đó, nhu cầu hàng hóa không hề giảm bớt. 

Khi mô hình đưa hàng hóa của tiểu thương lên sàn điện tử được triển khai, vừa giúp đảm bảo đầu ra cho các tiểu thương, vừa tạo ra một nguồn cung hàng hóa thiết yếu mới để ung ứng cho người dân cả nước

Hiện nay, Sở Công Thương 18 tỉnh miền Nam đã chuyển danh sách các tiểu thương, nhà cung cấp trên địa bàn đến một số doanh nghiệp để hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Việc các tiểu thương được đưa lên sàn thương mại điện tử sẽ biến đây trở thành các "cửa hàng, chợ dân sinh trực tuyến" một nguồn cung mới cho dịch vụ "đi chợ hộ".

Kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long lên sàn

Bà Cao Cẩm Linh - Giám đốc Chiến lược Viettel Post cho hay, doanh nghiệp này đang thu mua tất cả sản phẩm lương thực thiết yếu để cung ứng cho TPHCM và các tỉnh lân cận đang bị ảnh hưởng COVID-19.

Thông qua Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp mong muốn được kết nối với Sở Công Thương các địa phương nhằm biết giá, sản lượng, số lượng nông sản của các tỉnh. Đồng thời mong Sở Công Thương các tỉnh hỗ trợ giới thiệu hàng hóa, bán hàng nội tỉnh, liên tỉnh.

Theo bà Linh, doanh nghiệp cũng đề nghị các Sở Công Thương cung cấp danh sách các chợ dân sinh và danh sách của tiểu thương trong chợ để khoanh vùng, từ đó hỗ trợ đưa bà con tiểu thương của chợ lên sàn Vỏ Sò kinh doanh, tránh trường hợp khi đóng của chợ dân sinh thì không có đầu mối chợ dân sinh để tiếp cận đến người dân.

Trong buổi làm việc với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương, ông Trần Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết chỉ riêng tỉnh Vĩnh Long "đang cần tiêu thụ 27.000 tấn khoai lang tím, ngoài ra tỉnh có nhiều nông sản khác nên sẽ tham gia cung cấp các sản phẩm đầu vào lên sàn thương mại điện tử".

Tuy vậy, theo ông Kiên, do tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16, hoạt động triển khai thu mua không thuận lợi, xe lưu thông khó khăn, nông dân ra đồng ít, các tỉnh thành từ 18h ngừng cho phương tiện ra đường nên cũng hạn chế hoạt động thu mua nông sản… Nếu tháo gỡ những khó khăn này thì việc thu mua thuận lợi hơn để kịp thời cung ứng cho TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Còn các tỉnh, thành khác như TP Cần Thơ, Sóc Trăng… cũng cho biết sẵn sàng cung cấp thông tin sản lượng, giá cả và đầu mối cho doanh nghiệp thương mại điện tử, để hỗ trợ nông dân, tiểu thương tiêu thụ nông sản đến mùa vụ thu hoạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn