MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng khách đến các chợ hoa phố núi giảm so với mọi năm. Ảnh T.T

Tiểu thương phố núi Pleiku tại chợ hoa xuân lo… ế hàng

THANH TUẤN LDO | 30/01/2022 14:18

Gia Lai – 28 Tết nguyên đán, nhiều tiểu thương ở TP.Pleiku, Gia Lai lo lắng vì lượng khách đến mua hoa giảm, không khí ế ẩm, lượng hàng bán ra ít hơn một nửa so các năm chưa có dịch COVID-19.

Hoa cúc giảm giá ngày 28 Tết nhưng tiểu thương vẫn lo tồn hàng. Ảnh T.T

Ngày cuối năm cũ, phố phường Pleiku như khoác thêm áo mới với cờ hoa rực rỡ, dòng người rộn ràng mua sắm trên các con phố. Tại các chợ hoa xuân trên địa bàn, thương lái rộn rã vận chuyển hoa mai, hoa cúc, hoa đào đến trưng bày, chờ đợi khách.

Tuy nhiên theo ghi nhận, lượng khách năm nay đến các chợ hoa rất ít, không nhộn nhịp, sầm uất như mọi năm. Chị Nguyễn Thị Hải – một tiểu thương chợ hoa tại Pleiku cho biết: “Dịch bệnh kéo dài suốt 2 năm nay nên kinh tế trì trệ, người dân “thắt lưng buộc bụng” mua sắm Tết, ít chơi hoa, cây cảnh có giá tiền cao. Số khác thì tự trồng hoa hoặc thuê hoa về chưng 3 ngày Tết cho có không khí”.

Chợ hoa cúc rực rỡ ánh nắng xuân. Ảnh T.T

Do lo ngại lượng hàng bán ra không được, các tiểu thương phố núi không dám bỏ tiền thuê các lô trưng bày tại chợ hoa xuân. Tại chợ hoa đường Nguyễn Văn Cừ có 154 lô nhưng đến nay mới có gần 80 lô đang bày bán. Chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn, TP.Pleiku) được bố trí nhiều nhất với 450 lô nhưng đến nay cũng chỉ hơn một nửa số lô được thuê.

Nữ khách hàng còn dè chừng khi xuống tiền mua quất chơi Tết. Ảnh T.T

Tương tự, tại chợ hoa suối Hội Phú có đến 60 lô, nhưng thời điểm hiện tại mới chỉ có 12 lô được các tiểu thương, nhà vườn bày bán. Anh Trần Tâm – tiểu thương chợ hoa xuân đường Nguyễn Văn Cừ chia sẻ: “Nhiều người bán hoa, cây cảnh Tết tranh thủ mở rộng diện tích, bày bán hoa tại nhà vì lo sợ nhiều chi phi như tiền thuê lô, tiền bốc vác, vận chuyển, trông coi”.

Mua cành đào về chưng Tết. Ảnh T.T

Anh Tâm hy vọng, trung bình giá 1 chậu cúc giao động từ 500.000 -800.000 đồng, từ 28 đến chiều 29 Tết sẽ bán được hết nhằm kiếm chút lộc lá và trả tiền thuê lô bãi. Việc giảm giá 100.000 đồng/chậu so với năm ngoái với mong muốn chiều lòng khách hàng. Tuy vậy sức mua vẫn chậm, nhiều nhà vườn lo ngại lỗ vốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn