MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuất khẩu gạo giảm mạnh trong quý I/2021 chủ yếu do thiếu vỏ container rỗng và do 2 quốc gia nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam giảm số lượng. Ảnh minh họa: Trần Lưu

Tìm lời giải vì sao xuất khẩu gạo giảm 30,4% trong quý I/2021

Vũ Long LDO | 08/04/2021 14:32

Xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm giảm 30,4% về khối lượng và giảm 17,4% về giá trị. Nhiều khó khăn khiến xuất khẩu gạo giảm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh tới 30,4%, đạt 1,1 triệu tấn với giá trị 606 triệu USD. Do giá gạo tăng cao nên giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo chỉ giảm ở mức 17,4%.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 8.4, ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, cho biết giá trị xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm tăng cao rất nhiều so với cùng kỳ các năm.

Tuy nhiên, số lượng xuất khẩu lại giảm so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân chính vì ngay từ đầu năm 2021 các doanh nghiệp không thuê được container, một số thuê được thì số lượng cũng rất hạn chế.

“Số lượng container hạn chế đã khiến cước container tăng cao từ gấp 3 lên đến gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến số lượng gạo xuất khẩu bị giảm" - ông Phạm Thái Bình nói.

Ông Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), cũng cho biết: Giá cước tàu biển và giá thuê container rỗng tăng cao ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu, trong đó có mặt hàng gạo.

Còn theo ông Triệu Thế Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ, vỏ container rỗng đang thiếu bởi dịch bệnh COVID-19 làm thương mại đình trệ nên vỏ container ách tắc lại ở nước nhập khẩu (đặc biệt là tại Châu Âu), khiến vỏ container thiếu nghiêm trọng trong quý I/2021.

Giải thích thêm về nguyên nhân xuất khẩu gạo giảm, nhiều thương nhân cho biết: Trong 3 tháng qua, các thị trường nhập khẩu nhiều gạo của Việt Nam như Philippines và Trung Quốc nhập khẩu gạo rất ít nên xuất khẩu gạo quý I/2021 bị giảm.

Theo Bộ NNPTNT, tính đến thời điểm này, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Đặc biệt, riêng trong 2 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo sang quốc gia này đã chiếm tới 38,3% thị phần. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu sang Philippines đã giảm 28,3%, chỉ đạt 225,9 nghìn tấn với 137,6 triệu USD.

Ở các thị trường nhỏ hơn, khối lượng xuất khẩu gạo cũng bị giảm sút. Trong đó, thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là Mozambique (giảm 83,6%).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn