MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tín dụng chính sách góp phần quan trọng đẩy lùi “tín dụng đen”

ANH HUY LDO | 21/12/2020 21:10

Tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Từ đó, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 21.12, Ngân hàng Chính sách xã hội vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trang trọng gắn danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lên lá cờ truyền thống của Ngân hàng Chính sách xã hội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

“Tín dụng chính sách xã hội thực sự là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của nước ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước…”, Phó Chủ tịch Nước khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch Nước, việc tập trung huy động được các nguồn lực tài chính theo phương châm Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm, Trung ương và địa phương cùng làm, đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong và ngoài Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Là tổ chức tín dụng nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, mục tiêu công bằng xã hội, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành người bạn đồng hành của người nghèo, đối tượng chính sách, người không đủ điều kiện tiếp cận vốn tín dụng thương mại... có cơ hội tiến lên cùng sự phát triển của xã hội.

Theo ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt bình quân khoảng 10%/năm. Quy mô nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách tăng gấp 2,6 lần, từ 90.400 tỉ đồng năm 2010 lên 235.661 tỉ đồng ước tính đến 30.12.2020.

Tín dụng chính sách đã đến 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao.

Còn Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá, chính sách hỗ trợ tín dụng cho người nghèo, vùng nghèo trở thành công cụ xoá đói, giảm nghèo cơ bản và bền vững. Chính sách này đã tạo điều kiện cho người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước để cải thiện, nâng cao đời sống.

“Tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Từ đó, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhận xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn